Hạ viện Mỹ cho phép sử dụng quân sự với Iran

Với 299 phiếu thuận, 120 phiếu chống, Hạ viện Mỹ ngày 19-5 đã thông qua dự luật có tên “Đạo luật Cấp phép quốc phòng”, trong đó cho phép Mỹ hành động quân sự nếu cần, để ngăn chặn đe dọa hạt nhân từ Iran đối với Mỹ và các đồng minh của nước này.

Dự luật yêu cầu quân đội Mỹ chuẩn bị kế hoạch tăng cường sự hiện diện của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ tại Trung Đông và tiến hành các cuộc tập trận. Hành động này được cho là nhằm đe dọa Iran trước thềm đàm phán hạt nhân Iran với nhóm 5 nước thường trực HĐBA LHQ vào ngày 23-5 tới.

Dự luật cũng thông qua chi tiêu quốc phòng năm 2013 với mức ngân sách 642,5 tỷ USD, cao hơn 8 tỷ USD so với mức đề nghị của Lầu Năm Góc. Mức ngân sách quốc phòng cho thấy Hạ viện đang muốn đảo ngược chính sách thắt lưng buộc bụng về quốc phòng của chính quyền Obama. Một số ý kiến cho rằng dự luật này, cho dù được Thượng viện thông qua với nội dung tương tự, sẽ đối mặt với khả năng bị Tổng thống Obama phủ quyết.

V.Cao

Tin cùng chuyên mục