Chuyên gia quốc tế giúp Uganda kiểm soát dịch Ebola

Theo CNN, các chuyên gia quốc tế ngày 30-7 đã tới Uganda giúp nước này kiểm soát dịch Ebola, dịch bệnh đã làm 14 người chết trong tháng 7.
Chuyên gia quốc tế giúp Uganda kiểm soát dịch Ebola

Theo CNN, các chuyên gia quốc tế ngày 30-7 đã tới Uganda giúp nước này kiểm soát dịch Ebola, dịch bệnh đã làm 14 người chết trong tháng 7.

Nhóm chuyên gia gồm các quan chức y tế Uganda, Trung tâm kiểm soát và phòng bệnh của Mỹ và các quan chức Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Trước đó, hôm chủ nhật 29-7, Tổng thống Uganda Yoweri Museveni đã lên truyền hình kêu gọi công dân cẩn trọng với dịch bệnh, tránh bắt tay, tránh tham gia chôn cất người chết do các triệu chứng giống Ebola.

Theo Bộ trưởng Y tế Uganda, bác sĩ Christine Ondoa, dịch Ebola bùng phát tại phía Tây nước này đã vượt khỏi tầm kiểm soát do các bệnh nhân lúc đầu không có triệu chứng rõ ràng, nhất là triệu chứng xuất huyết trong khi chỉ bị sốt và nôn mửa.

Ebola là bệnh dịch lây lan qua đường dịch tiết của người. Các triệu chứng thường gặp của bệnh là sốt, nôn mửa, tiêu chảy, đau họng, nhức đầu, nổi ban, mắt đỏ, xuất huyết…Tỷ lệ tử vong của bệnh là 65% và hiện chưa có thuốc đặc trị. Bộ Y tế Uganda đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại huyện Kibaale ngày 28-7.

Bệnh nhân nghi nhiễm Ebola tại một bệnh viện ở Uganda.

Bệnh nhân nghi nhiễm Ebola tại một bệnh viện ở Uganda.

K.Minh

Tin cùng chuyên mục