Chính phủ Nhật Bản muốn mua quần đảo Senkaku

Hãng Kyodo đưa tin ngày 31-7, Chính phủ Nhật Bản vừa đề nghị với chủ sở hữu quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) giá mua quần đảo này 2 tỷ yen (gần 260 triệu USD), nhưng dường như người này không chấp thuận đề nghị của chính phủ vì đang muốn xúc tiến đàm phán với Thị trưởng Tokyo Shintaro Ishihara.

Hãng Kyodo đưa tin ngày 31-7, Chính phủ Nhật Bản vừa đề nghị với chủ sở hữu quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) giá mua quần đảo này 2 tỷ yen (gần 260 triệu USD), nhưng dường như người này không chấp thuận đề nghị của chính phủ vì đang muốn xúc tiến đàm phán với Thị trưởng Tokyo Shintaro Ishihara.

Điều này là trở ngại khiến Chính phủ của Thủ tướng Yoshihiko Noda sẽ khó khăn hơn trong việc quốc hữu hóa quần đảo Senkaku.

Hồi đầu tháng 7, Tokyo đã kêu gọi chủ sở hữu tiến hành đàm phán với Phó Chánh văn phòng nội các Hiroyuki Nagahama về vấn đề này, nhưng bị từ chối. 

H. ĐỖ

Tin cùng chuyên mục