Nga: 680 tỷ USD hiện đại hóa quân đội

Hãng thông tấn Itar-Tass của Nga ngày 1-9 đưa tin, phát biểu tại Hội đồng an ninh quốc gia Nga, Tổng thống V.Putin khẳng định nước Nga sẽ tiến hành hiện đại hóa quốc phòng cả về sức mạnh lẫn quy mô, tạo nên bước nhảy vọt quan trọng. Công nghiệp hóa quốc phòng là ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ tổng thống mới của Tổng thống Putin.

Hãng thông tấn Itar-Tass của Nga ngày 1-9 đưa tin, phát biểu tại Hội đồng an ninh quốc gia Nga, Tổng thống V.Putin khẳng định nước Nga sẽ tiến hành hiện đại hóa quốc phòng cả về sức mạnh lẫn quy mô, tạo nên bước nhảy vọt quan trọng. Công nghiệp hóa quốc phòng là ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ tổng thống mới của Tổng thống Putin.

Đây được xác định là một trong những định hướng phát triển mới cho nền kinh tế Nga, vốn được coi là phụ thuộc chủ yếu vào xuất khẩu dầu mỏ.

Dự kiến, Chính phủ Nga sẽ chi 680 tỷ USD cho dự án hiện đại hóa quân đội trong vòng 8 năm tới, theo đó phần lớn số tiền này sẽ đầu tư cho 1.350 nhà máy quốc phòng với số nhân viên lên tới 2 triệu người. Ngoài ra, Nga cũng đang nghiên cứu tự chế tạo hệ thống phòng thủ tên lửa cho hải quân tương tự như hệ thống Aegis của Mỹ.

N.Quỳnh

Tin cùng chuyên mục