Mỹ đẩy mạnh hợp tác với các nước Nam Thái Bình Dương

Theo AFP, ngày 1-9, phát biểu trước giới lãnh đạo của Diễn đàn các đảo quốc Thái Bình Dương, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã công bố dự án viện trợ mới trị giá 32 triệu USD cho khu vực này. Bên cạnh đó, bà Hillary khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các nước Nam Thái Bình Dương trong thời gian dài.

Theo AFP, ngày 1-9, phát biểu trước giới lãnh đạo của Diễn đàn các đảo quốc Thái Bình Dương, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã công bố dự án viện trợ mới trị giá 32 triệu USD cho khu vực này. Bên cạnh đó, bà Hillary khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các nước Nam Thái Bình Dương trong thời gian dài.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ cũng nhấn mạnh việc hoan nghênh cơ hội làm việc với các đối tác phát triển của khu vực này là Nhật Bản, Trung Quốc, Liên minh châu Âu vì cho rằng Thái Bình Dương đủ rộng để những nước này cùng chia nhau hợp tác, khai thác kinh tế.

Bà Hillary là Ngoại trưởng Mỹ đầu tiên tham dự hội nghị Nam Thái Bình Dương. Chuyến đi lần này của bà diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc đảo trong khu vực đang thắt chặt mối quan hệ với Trung Quốc.

H.Nhi

Tin cùng chuyên mục