EU kiện Trung Quốc bán phá giá pin năng lượng Mặt trời

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 5-9 đã kiện các công ty sản xuất pin năng lượng Mặt trời Trung Quốc bán phá giá. Tính theo giá trị nhập khẩu, đây là đơn kiện lớn nhất.

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 5-9 đã kiện các công ty sản xuất pin năng lượng Mặt trời Trung Quốc bán phá giá. Tính theo giá trị nhập khẩu, đây là đơn kiện lớn nhất.

Năm 2011, các công ty Trung Quốc xuất khẩu pin năng lượng Mặt trời và các thành phần kèm theo vào EU trị giá 21 tỷ EUR. Trung Quốc hiện là nước sản xuất pin năng lượng Mặt trời nhiều nhất, chiếm 65% sản lượng toàn cầu, trong đó 80% xuất vào EU. Bắc Kinh đã yêu cầu giải quyết vấn đề thông qua đàm phán nhưng EU từ chối.

Trung Quốc cũng bác bỏ cáo buộc rằng nước này bán phá giá, đồng thời cho rằng quyết định của EU có thể ảnh hưởng đến quan hệ thương mại song phương. 

K.MINH

Tin cùng chuyên mục