Mỹ và Israel tiếp tục bất đồng về Iran

Theo AFP, căng thẳng giữa Mỹ và đồng minh Israel về cách thức giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran đang gia tăng. Cả hai nước đều cho rằng cần ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran.

Theo AFP, căng thẳng giữa Mỹ và đồng minh Israel về cách thức giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran đang gia tăng. Cả hai nước đều cho rằng cần ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran.

Thế nhưng, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu luôn thúc giục Washington tuyên bố “ranh giới đỏ” về hành vi của Iran, nếu vượt qua ranh giới này, Mỹ sẽ dẫn đầu liên minh quốc tế có hành động cứng rắn với Iran, chẳng hạn như một cuộc không kích. Trong khi đó, các quan chức Mỹ khuyến cáo Tel Aviv không nên có hành động đơn phương và cho rằng vẫn còn cơ hội để đàm phán với sự ủng hộ của LHQ nhằm thuyết phục Iran tuân thủ các nghĩa vụ theo tinh thần Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland nói: “Bất cứ một giới hạn về thời gian hay cách nào tương tự như ranh giới đỏ chẳng hạn, đều vô dụng”. Theo giới quan sát, từ nay cho đến ngày bầu cử Mỹ 6-11, Mỹ sẽ rất thận trọng về khả năng mở cuộc tấn công vào Iran.

Th.Vũ

Tin cùng chuyên mục