Mỹ không cấp thị thực cho quan chức Iran

Mỹ đã từ chối cấp thị thực cho khoảng 20 quan chức Chính phủ Iran, trong đó có 2 bộ trưởng, muốn tham dự khóa họp Đại hội đồng LHQ, khai mạc vào đầu tuần tới tại TP New York (Mỹ).

Mỹ đã từ chối cấp thị thực cho khoảng 20 quan chức Chính phủ Iran, trong đó có 2 bộ trưởng, muốn tham dự khóa họp Đại hội đồng LHQ, khai mạc vào đầu tuần tới tại TP New York (Mỹ).

Theo hãng thông tấn Fars của Iran, nước này đề nghị cấp thị thực cho đoàn đại biểu gồm 160 người nhưng khoảng 20 trường hợp bị từ chối, trong đó có nhiều quan chức nằm trong danh sách bị cấm nhập cảnh Mỹ do lệnh trừng phạt liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran.

Trong một diễn biến khác, để đáp trả trước động thái tăng cường triển khai hải quân của Mỹ gần vùng biển Iran trong vịnh Persian, Tư lệnh Hải quân Iran, Chuẩn Đô đốc Habibollah Sayyari, cho biết Tehran đang có kế hoạch mở rộng sự hiện diện của nước này trên các vùng biển quốc tế, theo đó mở rộng tầm hoạt động tới Nam Cực bằng mọi cách.

H.Xuân

Tin cùng chuyên mục