Estonia xét xử tổ chức buôn người Việt Nam

Tại huyện Harius, Estonia, ngày 13-7, đã diễn ra phiên tòa xét xử 8 đối tượng về các tội danh đưa người vượt biên bất hợp pháp và tham gia buôn bán người. Theo Interfax, với tội trạng tham gia và tiếp tay buôn bán người, các bị cáo người Estonia đã nhận mức án từ tù treo tới 2 năm tù giam.

Tại huyện Harius, Estonia, ngày 13-7, đã diễn ra phiên tòa xét xử 8 đối tượng về các tội danh đưa người vượt biên bất hợp pháp và tham gia buôn bán người. Theo Interfax, với tội trạng tham gia và tiếp tay buôn bán người, các bị cáo người Estonia đã nhận mức án từ tù treo tới 2 năm tù giam.

Theo BBC, vụ việc xảy ra hồi tháng 10 và 11-2012. Trong số các bị cáo, 6 người Estonia đã tiếp nhận người Việt tại biên giới rồi đưa họ sang các nước trong khối EU. Tòa án cho rằng những người Việt này là nạn nhân buôn người vì đã bị bắt làm việc trong điều kiện cực khổ. Năm 2012, lực lượng biên phòng Estonia bắt 56 người Việt Nam, được cho là nhóm nhập cư bất hợp pháp lớn nhất đi vào Estonia. Giới chức Estonia nói một số người Việt trả tới 30.000 USD để đi từ Việt Nam sang châu Âu.

HUY QUỐC

Tin cùng chuyên mục