Quan hệ Nhật Bản – Trung Quốc lại căng thẳng

(SGGPO).- Ngày 18-7, chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga tuyên bố nước này sẽ không chấp nhận việc Trung Quốc đơn phương khai thác các mỏ khí đốt trên vùng Biển Hoa Đông.

(SGGPO).- Ngày 18-7, chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga tuyên bố nước này sẽ không chấp nhận việc Trung Quốc đơn phương khai thác các mỏ khí đốt trên vùng Biển Hoa Đông.

Trước đó, hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin cho biết Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNOOC) có kế hoạch khai thác 7 mỏ khí đốt trên vùng biển này. Cùng ngày, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) thông báo ba tàu hải giám Trung Quốc đã đi vào vùng lãnh hải xung quanh quần đảo đang tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông.
 
Quan hệ hai nước đang trở nên căng thẳng trong thời gian gần đây trong bối cảnh tàu Trung Quốc liên tục xâm phạm lãnh hải Nhật Bản gần quần đảo tranh chấp Senkaku/ Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

Trước đó, ngày 17-7, Thủ tướng Shinzo Abe khẳng định Nhật Bản không hề nghĩ đến việc “nhượng bộ Trung Quốc dù chỉ một bước”. Thủ tướng Abe cũng đã có chuyến thị sát và ủy lạo binh sĩ cùng Lực lượng Bảo vệ bờ biển (JCG) và Sở chỉ huy JCG tại Ishigaki chịu trách nhiệm quản lý quần đảo Senkaku. 

Chi Hạnh

Tin cùng chuyên mục