Australia triển khai dự án năng lượng Mặt trời lớn nhất

(SGGPO).- Tập đoàn AGL Energy của Australia vừa chính thức triển khai hai dự án năng lượng Mặt trời lớn nhất “xứ sở chuột túi” trị giá 450 triệu AUD (khoảng 500 triệu USD), tại bang New South Wales vốn bị đình trệ do vấn đề giải ngân từ chính phủ.

Theo kế hoạch, AGL sẽ xây dựng một nhà máy điện Mặt trời công suất 102 megawatt, với diện tích khoảng 250 hécta tại thị trấn Nyngan  - miền Trung bang New South Wales, và một nhà máy có công suất 53 megawatt, diện tích 125 hécta tại Broken Hill - phía Tây bang New South Wales.

Điện Mặt trời tại Australia đã có bước tiến dài từ những công trình quy mô nhỏ ban đầu. Các nhà máy điện Mặt trời tại Nyngan và Broken Hill sẽ trở thành những dự án lớn nhất của cả nước, dự kiến hoàn thành từ giữa đến cuối năm 2015, đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho hơn 50.000 hộ gia đình tại bang New South Wales và thúc đẩy kinh tế khu vực tăng trưởng thêm 2%.

           Khánh Hưng

Tin cùng chuyên mục