Xả súng ở Pakistan

Ngày 9-8, đã xảy ra một vụ xả súng bên ngoài một nhà thờ Hồi giáo dòng Sunni ở ngoại ô thành phố Quetta ở Tây Nam Pakistan làm 9 người thiệt mạng và 10 người bị thương. Theo cảnh sát, cựu Bộ trưởng cấp tỉnh thuộc đảng Nhân dân Pakistan Ali Madad Jatak là mục tiêu tấn công của vụ này. Vụ tấn công xảy ra một ngày sau khi Taliban thừa nhận thực hiện vụ đánh bom liều chết tại tang lễ một viên cảnh sát tại thành phố này, làm 38 người thiệt mạng, đa số là các sĩ quan cảnh sát.

Ngày 9-8, đã xảy ra một vụ xả súng bên ngoài một nhà thờ Hồi giáo dòng Sunni ở ngoại ô thành phố Quetta ở Tây Nam Pakistan làm 9 người thiệt mạng và 10 người bị thương. Theo cảnh sát, cựu Bộ trưởng cấp tỉnh thuộc đảng Nhân dân Pakistan Ali Madad Jatak là mục tiêu tấn công của vụ này. Vụ tấn công xảy ra một ngày sau khi Taliban thừa nhận thực hiện vụ đánh bom liều chết tại tang lễ một viên cảnh sát tại thành phố này, làm 38 người thiệt mạng, đa số là các sĩ quan cảnh sát.

Trước tình hình trên, Bộ Ngoại Mỹ đã ra lệnh sơ tán tất cả nhân viên khỏi Lãnh sự quán ở Lahore, cảnh báo công dân Mỹ nên hoãn tất cả các chuyến đi không cần thiết đến Pakistan.

HẠNH CHI

Tin cùng chuyên mục