Tham vấn “2+2” Nga - Mỹ

Hãng Ria-Novosti đưa tin Bộ Quốc phòng Nga hy vọng các cuộc đối thoại cấp Bộ trưởng giữa Nga và Mỹ được tổ chức tại Washington (Mỹ) ngày 9-8 (giờ địa phương) sẽ diễn ra trên “tinh thần xây dựng”, bất chấp những căng thẳng trong thời gian qua. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov và Bộ Quốc phòng Sergei Shoigu sẽ có cuộc tham vấn “2+2” với các đồng cấp Mỹ John Kerry và Chuck Hagel.

Hãng Ria-Novosti đưa tin Bộ Quốc phòng Nga hy vọng các cuộc đối thoại cấp Bộ trưởng giữa Nga và Mỹ được tổ chức tại Washington (Mỹ) ngày 9-8 (giờ địa phương) sẽ diễn ra trên “tinh thần xây dựng”, bất chấp những căng thẳng trong thời gian qua. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov và Bộ Quốc phòng Sergei Shoigu sẽ có cuộc tham vấn “2+2” với các đồng cấp Mỹ John Kerry và Chuck Hagel.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, 2 bên sẽ trao đổi về các bất đồng còn tồn tại. Cuộc tham vấn sẽ tập trung vào chủ đề quân sự, chính trị và kiểm soát vũ khí. Đặc biệt, sẽ lưu ý tới vấn đề hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ và NATO, một yếu tố làm quan hệ song phương căng thẳng. Chương trình nghị sự cũng bao gồm những vấn đề quốc tế: các xung đột, tình hình khủng hoảng, trong đó có Syria và Afghanistan. Không loại trừ khả năng, 2 bên sẽ tham vấn quan điểm về Iran.

VĂN ĐỖ

Tin cùng chuyên mục