3 tàu Hải cảnh Trung Quốc xâm nhập vùng biển Nhật Bản

Sáng nay 27-6, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản đã phát hiện 3 tàu Hải cảnh Trung Quốc trong lãnh hải Nhật Bản, gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông.
3 tàu Hải cảnh Trung Quốc xâm nhập vùng biển Nhật Bản

Sáng nay 27-6, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản đã phát hiện 3 tàu Hải cảnh Trung Quốc trong lãnh hải Nhật Bản, gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông.

Theo Kyodo, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản khu vực 11 tại tỉnh Okinawa cho biết, 3 tàu Hải cảnh Trung Quốc này, trong đó 1 tàu có vũ trang, đã tiến vào vùng biển Nhật Bản lúc 10 giờ sáng nay.

Quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư là nhóm các đảo không người cư trú ở biển Hoa Đông, do Nhật Bản kiểm soát từ năm 1895. Ảnh: NHK

Trong tháng này, xảy ra nhiều vụ tàu Trung Quốc xâm nhập vùng biển Nhật Bản. Ngày 15-6, một tàu do thám của Hải quân Trung Quốc đã đi vào vùng biển Nhật Bản ở phía Tây đảo Kuchinoerabu, tỉnh Kagoshima, phía Tây Nam của Nhật Bản.

Ngày 9-6 một tàu chiến của Hải quân Trung Quốc xuất hiện ở vùng tiếp giáp lãnh hải ngay bên ngoài lãnh hải Nhật Bản, ở tỉnh cực Nam Okinawa, gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.

Căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản quanh Senkaku/Điếu Ngư leo thang khi Nhật Bản chính thức công bố quyết định mua lại 3 hòn đảo tranh chấp từ một gia đình sở hữu với giá 26,1 triệu USD vào tháng 8-2012.

Trong năm 2013, Trung Quốc đã đơn phương áp đặt một vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông, bao gồm quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.

THIỆN NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục