Triều Tiên phóng 3 tên lửa đạn đạo khi G20 đang họp thượng đỉnh ở Trung Quốc

Bình Nhưỡng hôm nay 5-9 tiếp tục vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc khi phóng 3 tên lửa đạn đạo từ bờ biển phía Đông, trong lúc Hội nghị thượng đỉnh G-20 đang diễn ra tại Hàng Châu, Trung Quốc và chỉ vài ngày trước khi lễ kỷ niệm thành lập nước CHDCND Triều Tiên 9-9.
Triều Tiên phóng 3 tên lửa đạn đạo khi G20 đang họp thượng đỉnh ở Trung Quốc

>> Hàn Quốc ban hành luật về nhân quyền Triều Tiên

(SGGPO).- Bình Nhưỡng hôm nay 5-9 tiếp tục vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc khi phóng 3 tên lửa đạn đạo từ bờ biển phía Đông, trong lúc Hội nghị thượng đỉnh G-20 đang diễn ra tại Hàng Châu, Trung Quốc và chỉ vài ngày trước khi lễ kỷ niệm thành lập nước CHDCND Triều Tiên 9-9.

Yonhap dẫn thông tin từ một quan chức Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, 3 tên lửa tầm trung Rodong được phóng vào khoảng 12 giờ 14 trưa nay 5-9, từ Hwangju ở tỉnh Bắc Hwanghae.

Tên lửa Rodong có tầm bắn 1.300-1.500 km và có thể tấn công lãnh thổ Nhật Bản. Cả 3 tên lửa đã bay khoảng 1.000 km và rơi xuống vùng biển khoảng 400 km bên trong Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Nhật Bản.

Quan chức JCS cho biết, Bình Nhưỡng không có thông báo trước về vụ phóng tên lửa hôm nay. JCS đang tìm hiểu thông tin chi tiết về hành động khiêu khích mới nhất này của Triều Tiên.

Ảnh do KCNA công bố cho thấy lãnh đạo Kim Jong Un theo dõi vụ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm trong tháng 8-2016.

Quân đội Hàn Quốc tiếp tục theo dõi mọi động thái khiêu khích của Triều Tiên trước lễ kỷ niệm 9-9. Vào năm 2014, trước lễ kỷ niệm này, Bình Nhưỡng từng leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên bằng cách phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Hôm 24-8, Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm từ vùng biển phía Đông, bay khoảng 500 km về phía biển Nhật Bản, một hành động phản đối cuộc tập trận quân sự Hàn Quốc - Mỹ "Người bảo vệ tự do Ulchi" dài 2 tuần, kết thúc ngày 2-9.

Vụ phóng 3 tên lửa đạn đạo của Triều Tiên hôm nay diễn ra một ngày sau khi luật của Hàn Quốc về nhân quyền Triều Tiên có hiệu lực ngày 4-9, mà Bình Nhưỡng tuyên bố là nhằm lật đổ Triều Tiên.

THIỆN NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục