TPHCM hỗ trợ Thủ đô Viêng Chăn về giáo dục

Sáng nay 23-1, đoàn đại biểu cấp cao TPHCM do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, dẫn đầu đã đến thăm các trường phổ thông ở Thủ đô Viêng Chăn có mối quan hệ hữu nghị gắn bó với TPHCM và Việt Nam.
Học sinh Trường PTTH Hữu nghị Viêng Chăn - TPHCM tặng hoa, chào đón đoàn. Ảnh: KIỀU PHONG
Học sinh Trường PTTH Hữu nghị Viêng Chăn - TPHCM tặng hoa, chào đón đoàn. Ảnh: KIỀU PHONG

Tham gia đoàn còn có các đồng chí: Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM; Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; Phạm Đức Hải, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM. Đồng chí Nguyễn Bá Hùng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào tháp tùng đoàn.

Tại Trường PTTH Hữu nghị Viêng Chăn - TPHCM, lãnh đạo nhà trường khẳng định ngôi trường là biểu tượng có ý nghĩa sâu sắc của quan hệ hữu nghị hợp tác giữa TPHCM và Thủ đô Viêng Chăn.

TPHCM hỗ trợ Thủ đô Viêng Chăn về giáo dục ảnh 1 Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao TPHCM đến thăm Trường PTTH Hữu nghị Viêng Chăn - TPHCM. Ảnh: KIỀU PHONG
 Tiền thân của trường là Trường PTTH Sỉ-khốt, một công trình hữu nghị ra đời theo sáng kiến của đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM, nguyên Chủ tịch nước Việt Nam và đồng chí Thong-xỉnh Thăm-ma-vông, nguyên Bí thư Thành ủy, Đô trưởng Thủ đô Viêng Chăn, nguyên Thủ tướng Lào.

TPHCM đã hỗ trợ Thủ đô Viêng Chăn nhiều triệu USD thực hiện dự án nâng cấp Trường PTTH Hữu nghị Viêng Chăn - TPHCM. Dự án này được khánh thành vào tháng 6-2012 nhân chuyến thăm hữu nghị Lào của Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải…

Hiện trường có gần 1.240 học sinh. Hiệu trường Trường PTTH Hữu nghị Viêng Chăn - TPHCM bày tỏ mong muốn lãnh đạo TPHCM tạo điều kiện trường thăm hỏi, kết nghĩa với trường học tại TPHCM.

TPHCM hỗ trợ Thủ đô Viêng Chăn về giáo dục ảnh 2 Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân thăm hỏi một lớp học ở Trường PTTH Hữu nghị Viêng Chăn - TPHCM. Ảnh: KIỀU PHONG
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ vui mừng trước kết quả dạy, học tập của nhà trường. Để chắp cánh cho ước mơ của các em học sinh, TPHCM sẽ dành tặng trường mỗi năm 2 - 3 suất học bổng dành cho các em học sinh có thành tích học tập xuất sắc sang TPHCM học Đại học. Chương trình này sẽ kéo dài liên tục trong 10 năm. Ngay trong hè năm nay, TPHCM sẵn sàng nhận 1 học sinh nữ và 1 học sinh nam sang TPHCM học bổng toàn phần.

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn đã đến thăm Trường Hữu nghị Lào - Việt. Bằng tiếng Việt rành rọt, hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh, ngôi trường này quà tặng quý giá của nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đối với nhân dân Thủ đô Viêng Chăn.

Ngôi trường đã được khánh thành vào dịp Quốc khánh nước Việt Nam. Trường hiện có gần 990 học sinh cấp 2 và cấp 3. Tính đến nay đã có 79 học sinh tốt nghiệp 12 ở Trường Hữu nghị Lào - Việt được Chính phủ Việt Nam cấp học bổng sang học đại học ở Việt Nam.

TPHCM hỗ trợ Thủ đô Viêng Chăn về giáo dục ảnh 3 Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu thăm phòng truyền thống Trường Hữu nghị Lào - Việt. Ảnh: KIỀU PHONG
 Trường Hữu nghị Lào - Việt là ngôi trường hiện đại nhất, có chất lượng tốt nhất Thủ đô Viêng Chăn. Hiện nay, trường đang đầu tư xây dựng thêm 1 tòa nhà cao 3 tầng với 12 lớp học, kinh phí do Việt Nam tài trợ.

Lãnh đạo nhà trường cũng bày tỏ mong muốn được TPHCM tạo điều kiện để trường sang thăm và học tập kinh nghiệm từ các trường PTTH ở TPHCM. Đồng thời mong muốn tạo điều kiện kết nghĩa với trường PTTH có uy tín ở TPHCM.

Trò chuyện thân mật với thầy cô giáo và các em học sinh, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ sự xúc động khi trở lại thăm Trường Hữu nghị Lào - Việt. Trước đó, với tư cách Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã có vinh dự tham gia khởi công (năm 2008) và khánh thành Trường (năm 2009).

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng gửi lời chúc mừng về những thành tựu của trường và cam kết trong 10 năm liền, mỗi năm TPHCM sẽ cấp học bổng cho 2-3 học sinh của sang TPHCM học Đại học. Ngoài ra, TPHCM cũng sẽ tìm trường ở TPHCM để tổ chức kết nghĩa với trường Trường Hữu nghị Lào - Việt. Đặc biệt, hàng năm, TPHCM sẵn sàng mời giáo viên và học sinh sang thăm để trao đổi kinh nghiệm.

"Chúng tôi rất mong các em nỗ lực học tập để mai này góp phần vun đắp cho tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững", đồng chí Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ.

Nhân chuyến thăm, thay mặt đoàn, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã trao tặng Trường Hữu nghị Lào - Việt 5.000 USD; trao tặng Trường PTTH Hữu nghị Viêng Chăn - TPHCM 2.000 USD.

TPHCM hỗ trợ Thủ đô Viêng Chăn về giáo dục ảnh 4 Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trao tặng Trường Hữu nghị Lào - Việt 5.000 USD. Ảnh: KIỀU PHONG
Sáng cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao TPHCM đã đến dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ vô danh ở Thủ đô Viêng Chăn.

Tin cùng chuyên mục