TTK LHQ cảnh báo nguy cơ chiến tranh

Tổng Thư ký Liên hiệp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres ngày 3-5 đã kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump không nên rời bỏ thỏa thuận quốc tế giữa Iran và nhóm P5+1 (5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ và Đức) về chương trình hạt nhân Iran. 

 

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres ẢNH: REUTERS
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres ẢNH: REUTERS
Đồng thời cảnh báo nguy cơ chiến tranh thực sự nếu thỏa thuận năm 2015 không được duy trì. Ông Guterres cho rằng thỏa thuận hạt nhân Iran là một chiến thắng ngoại giao quan trọng và cần được duy trì. 

Chỉ vài ngày sau khi Israel cáo buộc Iran đã theo đuổi một cách bí mật việc chế tạo vũ khí hạt nhân, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho rằng đây là bằng chứng cho thấy thỏa thuận hạt nhân Iran dưới thời Tổng thống Barack Obama được “xây dựng trên những lời nói dối”. Trong khi đó, các đồng minh châu Âu của Mỹ gồm Pháp, Anh và Đức cho rằng thỏa thuận hạt nhân hiện tại với Iran là cách tốt nhất để ngăn chặn nước này phát triển vũ khí hạt nhân.

Tin cùng chuyên mục