Nhạc sĩ Phương Uyên, Giám đốc âm nhạc Giọng hát Việt: Người tung clip cố tình hại tôi

Hai ngày qua, đoạn clip dài hơn 8 phút “tố” chương trình Giọng hát Việt có khuất tất, dàn xếp, chèn ép và sắp đặt kết quả như một “cơn bão” làm buồn lòng dư luận lẫn công chúng. Chiều qua 11-9, nhà sản xuất chương trình - Công ty Cát Tiên Sa đã tổ chức họp báo với sự có mặt của nhạc sĩ Phương Uyên, 4 huấn luyện viên (HLV) - Đàm Vĩnh Hưng, Thu Minh, Hồ Ngọc Hà, Trần Lập và 28 thí sinh lọt vào vòng Đối đầu.
Nhạc sĩ Phương Uyên, Giám đốc âm nhạc Giọng hát Việt: Người tung clip cố tình hại tôi

Hai ngày qua, đoạn clip dài hơn 8 phút “tố” chương trình Giọng hát Việt có khuất tất, dàn xếp, chèn ép và sắp đặt kết quả như một “cơn bão” làm buồn lòng dư luận lẫn công chúng. Chiều qua 11-9, nhà sản xuất chương trình - Công ty Cát Tiên Sa đã tổ chức họp báo với sự có mặt của nhạc sĩ Phương Uyên, 4 huấn luyện viên (HLV) - Đàm Vĩnh Hưng, Thu Minh, Hồ Ngọc Hà, Trần Lập và 28 thí sinh lọt vào vòng Đối đầu.

Cuộc họp dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Quang Minh, Tổng Giám đốc Cát Tiên Sa, nhưng thiếu vắng đại diện của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

Nhạc sĩ Phương Uyên (cầm micrô) trần tình tại buổi họp báo.

Nhạc sĩ Phương Uyên (cầm micrô) trần tình tại buổi họp báo.

Cuộc họp diễn ra trong hơn 2 giờ và khá căng thẳng. Sau khi ông Nguyễn Quang Minh phát biểu mở màn: “Chúng ta có mặt ở đây hôm nay để nghe sự thật và chỉ có sự thật mà thôi”, nhân vật “chủ chốt” của scandal - nhạc sĩ Phương Uyên thừa nhận giọng nói trong đoạn ghi âm là của cô và trần tình trong nước mắt: “Tôi muốn nói lời xin lỗi đến các thành viên tham gia chương trình Giọng hát Việt vì những thông tin bị đánh cắp… Nó hoàn toàn thuộc về tình cảm riêng tư. Câu chuyện trao đổi của tôi rất dài, nhưng người tung clip cố tình hại tôi và hại những người tham gia chương trình nên đã chủ đích cắt gọt… Tôi xin lỗi một vài người có tên trong email của tôi. Tất cả đều trong sáng, không có gì sắp đặt. Chỉ vì cách nói năng bỗ bã của tôi nên dẫn đến việc này. Quyền hạn của tôi trong Giọng hát Việt chỉ là tư vấn và chọn bài hát, nhưng không đủ thẩm quyền quyết định thí sinh nào được vào trong… Tôi yêu tất cả các thí sinh của tôi. Tôi là người phát hiện và đưa họ tới đây nên không có lý do gì để dìm họ… Tôi không có lỗi trong việc sắp xếp và chưa bao giờ sắp xếp. Điều mong muốn của tôi là làm tất cả vì âm nhạc Việt Nam... Bây giờ tôi bị áp lực nhiều quá nên xin phép rút lui khỏi vị trí giám đốc âm nhạc”.

Sau phần phát biểu của Phương Uyên, ông Nguyễn Quang Minh, 4 HLV và một số thí sinh đã nói về tinh thần trách nhiệm, về sự yêu quý trân trọng dành cho Phương Uyên và bày tỏ mong muốn cô tiếp tục giữ vai trò giám đốc âm nhạc của Giọng hát Việt. Ông Nguyễn Quang Minh còn cho biết đã gửi đơn đến Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an yêu cầu tìm ra người (hoặc nhóm người) đã tung đoạn clip trên với mục đích bôi nhọ danh dự của cá nhân Phương Uyên lẫn chương trình.

Sau hàng loạt chất vấn khá gay gắt của nhà báo về việc Phương Uyên có hay không làm giám đốc âm nhạc nữa; cá biệt, thí sinh Quỳnh Trang còn “tranh cướp” nói với báo chí để thanh minh cho Phương Uyên; ông Nguyễn Quang Minh kết luận: “Phương Uyên vẫn tiếp tục giữ vai trò giám đốc âm nhạc của Giọng hát Việt”. Bản thân Phương Uyên cũng rưng rưng cho rằng: “Sẽ ở lại để chứng minh sự trong sáng của tôi và của cả ê kíp làm chương trình Giọng hát Việt”.

Về nguyên tắc, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phải có ý kiến chính thức về việc này vì nhà đài chịu trách nhiệm chính trong các chương trình phát sóng của mình.

Như Hoa

Tin cùng chuyên mục