Bảo tồn văn hóa dân tộc B’râu và Rơ Mâm

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch vừa có Công văn số 95/BVHTTDL-VHDT gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum xác định chọn 2 dân tộc thiểu số có số dân dưới 1.000 người của tỉnh là B’râu và Rơ Mâm đưa vào diện hỗ trợ bảo tồn, xây dựng đời sống văn hóa trong năm 2013, trong đó ưu tiên hỗ trợ bảo tồn văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể có nguy cơ mai một cao đối với các dân tộc ít người nhất nước này.

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch vừa có Công văn số 95/BVHTTDL-VHDT gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum xác định chọn 2 dân tộc thiểu số có số dân dưới 1.000 người của tỉnh là B’râu và Rơ Mâm đưa vào diện hỗ trợ bảo tồn, xây dựng đời sống văn hóa trong năm 2013, trong đó ưu tiên hỗ trợ bảo tồn văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể có nguy cơ mai một cao đối với các dân tộc ít người nhất nước này.

Dân tộc B’râu hiện đang sinh sống tại làng Đăk Mế (xã biên giới Bờ Y, huyện Ngọc Hồi - Kon Tum) và dân tộc Rơ Mâm hiện đang sinh sống tại làng Le (xã biên giới Mo Rai, huyện Sa Thầy - Kon Tum). Dân tộc B’râu và Rơ Mâm cùng với 4 dân tộc khác là Xê Đăng, Ba Na, Gia Rai, Giẻ Triêng là những dân tộc thiểu số bản địa, sinh sống lâu đời ở Kon Tum - mảnh đất cực Bắc Tây Nguyên - với bề dày bản sắc văn hóa dân tộc phong phú và đa dạng.

Được biết, cùng với hai dân tộc B’râu và Rơ Mâm ở Kon Tum, còn có 3 dân tộc ít người khác (có số dân dưới 1.000) là Pu Péo (tỉnh Hà Giang); Si La (tỉnh Lai Châu) và Ơ Đu (tỉnh Nghệ An) cũng nằm trong diện được hỗ trợ trong năm 2013.

L.Khe

Tin cùng chuyên mục