Đấu giá bản sách cũ có chữ ký Nguyễn Tuân

Đấu giá bản sách cũ có chữ ký Nguyễn Tuân

(SGGP).- Phiên chợ sách cũ là một trong những hoạt động văn hóa đọc độc đáo vừa được Công ty Văn hóa và truyền thông Nhã Nam tổ chức tại TPHCM với sự phối hợp của nhiều hội sách cũ như Hội sách cũ Sài Gòn, Book Sale, Tiệm sách cũ…

Có khoảng hơn 2.000 đầu sách cũ được rao bán trong dịp này (ảnh). Ngoài ra, còn có khoảng 10 đầu sách quý, có chữ ký của chính tác giả được đem ra đấu giá.

Kết quả, tập bút ký Sông Đà có chữ ký của nhà văn Nguyễn Tuân được đấu giá thành công ở mức 4 triệu đồng. Cuốn sách được tác giả ký nhân chuyến vào Nam của ông năm 1978. Khi đó ông gặp Trịnh Công Sơn cùng nhiều văn nghệ sĩ miền Nam. Nhiều người đưa sách nhờ ông ký nhưng ông chỉ đồng ý ký trên cuốn sách được xuất bản tại miền Bắc vì cho rằng những ấn bản in tại miền Nam trước 1975 nằm ngoài sự quan tâm của ông.

T.Vy

Tin cùng chuyên mục