Biển đảo là sự kiện quan trọng nhất trong kỷ lục Việt Nam

(SGGP).- Tổ chức Kỷ lục Việt Nam vừa công bố danh sách 10 sự kiện quan trọng nhất được chọn từ 65 hoạt động tìm kiếm kỷ lục Việt Nam trong năm 2012. Trong đó, khu vực biển đảo chiếm 2 sự kiện đầu tiên: Sự kiện thực hiện “Lá cờ Tổ quốc Việt Nam bằng chất liệu gốm lớn nhất” tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam, với diện tích 310m², nặng 3,5 tấn được ghép từ 310.000 viên gốm, lá cờ này được đặt trên mái tòa nhà hội trường của đảo Trường Sa lớn và có thể quan sát từ bản đồ vệ tinh của Google Earth; và sự kiện công bố cùng lúc 9 kỷ lục như bờ biển dài nhất, hòn đảo lớn nhất, quần đảo có nhiều đảo nhất…

8 sự kiện kỷ lục lớn khác bao gồm: 12 món ăn Việt Nam được đề cử kỷ lục châu Á; 4 điểm đến tâm linh Việt Nam đạt kỷ lục châu Á; Công bố 15 Top đặc sản Việt Nam; Xác lập 214 kỷ lục về Phật giáo; Hành trình tìm các tổ nghề và nhà sáng nghiệp; Hành trình tìm kiếm các điểm đến hấp dẫn; Thành lập trung tâm sách kỷ lục Lào; Xác lập 7 kỷ lục về môi trường. 

TƯỜNG VY

Tin cùng chuyên mục