Mổ xẻ nhiều vấn đề nhức nhối trong quảng bá du lịch

(SGGP).- Nhiều vấn đề nổi cộm trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch như việc bầu chọn đại sứ du lịch, sai phạm trong việc treo tranh quảng bá danh thắng Trung Quốc tại hội chợ du lịch quốc tế ở Đức… đã được đưa ra mổ xẻ trong buổi họp báo thường kỳ do Bộ VH-TT-DL tổ chức sáng 4-4 tại Hà Nội.

(SGGP).- Nhiều vấn đề nổi cộm trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch như việc bầu chọn đại sứ du lịch, sai phạm trong việc treo tranh quảng bá danh thắng Trung Quốc tại hội chợ du lịch quốc tế ở Đức… đã được đưa ra mổ xẻ trong buổi họp báo thường kỳ do Bộ VH-TT-DL tổ chức sáng 4-4 tại Hà Nội.

Bức xúc về những sai phạm liên quan đến vụ treo tranh quảng bá nhầm cho danh thắng Trung Quốc tại Hội chợ ITB - Berlin 2013, phóng viên đã đưa ra nhiều câu hỏi về việc tại sao lại lọt một bức tranh như vậy trong việc trang trí gian hàng của Việt Nam? Cá nhân nào sẽ chịu trách nhiệm cao nhất về những vi phạm này.  Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, khẳng định đây là sự cố đáng tiếc. Đặc biệt nó lại diễn ra vào thời điểm nhạy cảm vì thế đã gây ra nhiều phản ứng bức xúc từ dư luận. Ông Cường nhấn mạnh, sai phạm này Tổng cục Du lịch chịu trách nhiệm toàn bộ, không đổ lỗi cho đơn vị nào.

Theo ông Cường, ngày 27-3 vừa qua, Hội đồng kỷ luật của Tổng cục Du lịch đã họp để xem xét xử lý các cá nhân liên quan. Căn cứ vào mức độ vi phạm, các cá nhân sẽ bị xử lý theo Luật Cán bộ, công chức. Tuy nhiên, ông Cường cũng không đưa ra được thời điểm cụ thể sẽ công bố kết luận của hội đồng mà chỉ nói rằng sẽ được công bố công khai trong thời gian sớm nhất.

Về những thông tin trong việc lựa chọn đại sứ du lịch (ĐSDL) nhiệm kỳ tới, ông Nguyễn Văn Tình, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, cho biết hiện nay có khoảng 10 người đã gọi điện và ngỏ ý muốn tham gia ứng cử làm ĐSDL năm 2014. Tuy nhiên, đến nay vẫn chỉ có 4 hồ sơ chính thức, vì thế bộ đã chính thức cho kéo dài thời gian nhận hồ sơ đến hết 31-10-2013.

Về đơn xin rút hồ sơ khỏi vị trí ứng cử cho chức danh trên của Lý Nhã Kỳ, ông Tình cho biết, lãnh đạo bộ có ý kiến là chưa nói đến chuyện cho ai rút bởi vẫn đang trong quá trình kêu gọi các ứng cử viên nộp hồ sơ.

Về con số 80% - 85% du khách khi được phỏng vấn đã không muốn quay trở lại Việt Nam, ông Cường khẳng định con số này không đáng lo. Theo ông, căn cứ vào tâm lý bình thường của du khách, ai muốn đi du lịch mà chẳng muốn khám phá những địa điểm mới, việc muốn quay trở lại một địa điểm nào đó chỉ là hãn hữu.  

MAI AN

Tin cùng chuyên mục