Nao nức lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương

Diễn ra đúng dịp cuối tuần, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay có thời gian nghỉ kéo dài tạo cơ hội để nhiều hoạt động VHVN có điều kiện tổ chức và người dân có thể tham dự. Đặc biệt, tại TPHCM, các hoạt động văn hóa nghệ thuật năm nay diễn ra rất đa dạng, dự kiến sẽ thu hút đông đảo người dân tham gia.
Nao nức lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương

Diễn ra đúng dịp cuối tuần, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay có thời gian nghỉ kéo dài tạo cơ hội để nhiều hoạt động VHVN có điều kiện tổ chức và người dân có thể tham dự. Đặc biệt, tại TPHCM, các hoạt động văn hóa nghệ thuật năm nay diễn ra rất đa dạng, dự kiến sẽ thu hút đông đảo người dân tham gia.

  • Công viên văn hóa nhộn nhịp chuẩn bị

Là điểm đến quen thuộc của người dân mỗi dịp nghỉ lễ, dịp giỗ tổ năm nay, Công viên Văn hóa Đầm Sen có hàng loạt chương trình. Mở đầu là 17 giờ 30 ngày 19-4, công viên sẽ tổ chức lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương 2013 với nhiều hoạt động dành cho khách thập phương đến dâng hương lên Quốc Tổ và tham gia các chương trình hoạt động hướng về đất Tổ. Sau nghi thức lễ giỗ Quốc Tổ là chương trình giao lưu cùng NSND Lệ Thủy với nhiều tiết mục ca cảnh, tân cổ giao duyên.

Sau đó, liên tục trong 3 ngày 19, 20, 21-4, hàng loạt chương trình sẽ được tổ chức như chương trình Hướng về đất Tổ bao gồm nhiều hoạt động đa dạng các trò chơi: Vua Hùng kén rể, Hái lộc Tổ, Hội thi ăn bánh chưng bánh dày, đẩy gậy, đấu ô ăn quan... Các chị em phụ nữ và nhóm khách gia đình có thể hòa mình vào không gian rộn ràng của Khu ẩm thực hàng gánh để thưởng thức những món quà quê như bánh gai, bánh chưng, bắp luộc, chè hạt sen, trái cây Nam bộ…

Tại sân khấu Ngôi Sao của Đầm Sen vào sáng 19-4, UBMTTQ quận 11 phối hợp cùng Đầm Sen tổ chức Hội thi gói bánh truyền thống. Trong 2 ngày 19 và 20-4, hội thi đua thuyền rồng ở Đầm Sen sẽ diễn ra với khoảng 50 đội tham dự.

Đua thuyền rồng tại Công viên Văn hóa Đầm Sen nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương.

Đua thuyền rồng tại Công viên Văn hóa Đầm Sen nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương.

Tại Khu du lịch Suối Tiên, lễ giỗ Quốc Tổ năm nay được tổ chức quy mô lớn và hoành tráng hơn mọi năm với các nghi thức lễ như dâng hương, dâng lễ vật diễn ra tại Đền thờ Vua Hùng do Ban Tế lễ Lăng miếu Bà Chúa Xứ - núi Sam Châu Đốc thực hiện vào đúng ngày 10-3 âm lịch. Dịp này, Suối Tiên cũng sẽ dâng 4.000 chiếc bánh chưng, bánh dầy lên vua Hùng thông qua lễ rước kiệu “Quốc Tổ Hùng Vương vi hành miền đất Tứ Linh”.

Vào sáng 19-4, khu du lịch Đại Nam (Bình Dương) sẽ tổ chức lễ dâng hương các vua Hùng tại Kim Điện và chương trình văn nghệ phục vụ hơn 30.000 khách.

  • Bảo tàng, đền tưởng niệm đón lễ

Tại TPHCM có khá nhiều địa điểm có đền thờ Vua Hùng, ngoài ở một số khu công viên, khu du lịch kể trên còn có các đền thờ ở Thảo Cầm Viên, Tao Đàn, các trường mang tên Vua Hùng… trong đó điểm nhấn chính sẽ là ở Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc (quận 9).

Chào mừng ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, Ban Quản lý Khu Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc sẽ phối hợp với Nhà văn hóa Thanh niên tổ chức hội trại truyền thống “Tự hào nòi giống Tiên Rồng” lần III - 2013 trong hai ngày 18 và 19-4 tại Khu tưởng niệm các vua Hùng (khu phố Vĩnh Thuận, phường Long Bình, quận 9). Hội trại dự kiến thu hút hơn 1.200 sinh viên, đoàn viên, thanh niên, bộ đội, được tổ chức đa dạng với hàng loạt nội dung: trò chơi vận động, múa cộng đồng “nối vòng tay lớn”, trò chơi lớn “Hành trình về đất Tổ”, hội diễn văn nghệ, biểu diễn cờ người, võ thuật…

Cũng tại đây, từ 8 giờ đến 22 giờ trong 2 ngày 18 và 19-4 sẽ diễn ra hội sách, tập trung vào chủ đề truyền thống văn hóa, lịch sử dân tộc, văn học về đề tài lịch sử… Hội sách còn có chương trình tặng sách bạn đọc đến tham dự.

Tại Nhà văn hóa Phụ nữ TPHCM, dịp này sẽ tổ chức triển lãm ảnh “Giỗ Tổ Hùng Vương - Về với cội nguồn dân tộc Việt Nam” từ 2 đến 21-4-2013.

Bảo tàng lịch sử TPHCM trong những ngày này sẽ tổ chức triển lãm với chủ đề 54 dân tộc Việt Nam tại khu Đền Hùng. Ngoài ra, bảo tàng còn triển lãm hình ảnh thời đại Hùng Vương tại nhiều cơ sở trường học, trung tâm văn hóa quận huyện, trung tâm thương mại ở TP như: Trường THCS Hùng Vương, Trung tâm Văn hóa Phú Nhuận, Trung tâm Thương mại Phú Mỹ Hưng…

Nhóm PV VHVN

Tin cùng chuyên mục