Hà Tĩnh: Phát hiện bộ sưu tập hiện vật cổ thời Trần, Lê, Nguyễn

(SGGP).- Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa phát hiện được một bộ sưu tập hiện vật cổ quý hiếm có niên đại thời Trần, Lê, Nguyễn đang lưu giữ tại gia đình ông Lê Ngọc Lân (ở thôn 7, xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn).

Bộ sưu tập này có 7 chiếc bát, đĩa cổ bằng chất liệu gốm, sứ thời Trần, Lê. Trong đó, chiếc đĩa lớn nhất với đường kính miệng 20cm, đế 8cm, nhỏ nhất với đường kính miệng 15cm, đế 6cm. Đĩa hình tròn miệng loe, chân đế chụm mang phong cách kiểu dáng đĩa bát cổ thời Trần, Lê. Mặt trong và ngoài phủ men ngọc mịn màu sáng; một số đĩa, bát phủ men màu nâu, giữa lòng đĩa là nhiều hình tròn đồng tâm khép kín được trang trí họa tiết hoa văn nổi tinh xảo hình cánh sen và dây leo cách điệu, phía trong lòng đĩa có 5 núm tròn nổi đều nhau…

Ngoài ra, còn phát hiện chiếc liễn gốm cổ thời Lê, có màu trắng đục, men rạn, nắp và thân liễn trang trí chìm các họa tiết hoa văn hoa lá, dây leo cách điệu, hình cá chép màu xanh lam và nâu đỏ. Liễn cao 15cm, đường kính miệng 20cm, đế 15cm. Bình vôi sành màu đen bóng, mâm đồng và bộ khay đồng thời Nguyễn. Mâm đồng hình tròn, rộng 60cm, trọng lượng 2kg, được chạm khắc nổi, xung quanh được chạm khắc tinh xảo hoa văn hình con chim phượng, hình hoa lá dây leo, hình rồng chầu mặt trời, hình cánh sen và khắc nổi 5 chữ Hán cổ (phúc - lộc - thọ -khang - ninh) được viết theo lối chữ Thảo. Theo nhận định, mâm và khay đồng dùng làm đồ thờ trong cung đình xưa của các vua quan thời Nguyễn.  

DƯƠNG QUANG - BÁ HẠNH

Tin cùng chuyên mục