Họp mặt kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ

* Ngày truyền thống Hải quân, hướng về Trường Sa

(SGGP).- Ngày 6-5, tại Nhà khách Bộ Quốc phòng, Ban Liên lạc truyền thống chiến sĩ Điện Biên Phủ tại TPHCM đã tổ chức họp mặt với gần 200 cựu chiến binh (CCB) Điện Biên Phủ đang sinh sống tại TPHCM và các tỉnh để kỷ niệm 58 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 - 7-5-2012).

Trung tướng Lê Nam Phong và Thiếu tướng Bùi Nam Hà cùng các tướng lĩnh, sĩ quan khác về dự. Dịp này, các CCB đã thăm hỏi sức khỏe và động viên, chúc nhau sống khỏe, sống vui, sống có ích cho gia đình và xã hội.

Ngày 6-5, tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Ban Liên lạc truyền thống Hải quân tại TPHCM đã tổ chức họp mặt với gần 600 cựu chiến binh Hải quân Việt Nam nhân kỷ niệm 57 năm ngày thành lập Hải quân Nhân dân Việt Nam (7-5-1955 – 7-5-2012). Phó Đô đốc, Chính ủy Hải quân Nhân dân Việt Nam Trần Thanh Huyền đã tới dự và chúc mừng các cựu chiến binh Hải quân.

Dịp này, Phó Đô đốc Trần Thanh Huyền đã báo tin vui là gần đây ngày càng có nhiều đoàn đại biểu từ các tỉnh, thành trong cả nước đã ra thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang công tác, sinh sống tại đảo Trường Sa. Các cơ quan báo đài tích cực tuyên truyền về công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo. Điều đó cho thấy cả nước luôn hướng về Trường Sa thân yêu. Hiện nay, ngoài đảo Trường Sa đã và đang xây dựng các công trình văn hóa xã hội như: Đài tưởng niệm liệt sĩ Trường Sa, trường học, chùa chiền, nhà văn hóa, nhà tưởng niệm… Riêng Ban Liên lạc truyền thống Hải quân TP Hải Phòng đã gửi tặng Trường Sa 500 lá cờ Tổ quốc.  

M.NGỌC

Tin cùng chuyên mục