Lập chuyên án điều tra “lâm tặc” Vườn quốc gia Ba Bể

Trước tình hình “lâm tặc” phá rừng tại Vườn quốc gia Ba Bể, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn Nguyễn Xuân Cường đã chỉ đạo công an tỉnh và các cơ quan nội chính huyện Ba Bể lập ngay chuyên án đấu tranh về việc khai thác trái phép gỗ nghiến trong thời gian qua.

Trước tình hình “lâm tặc” phá rừng tại Vườn quốc gia Ba Bể, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn Nguyễn Xuân Cường đã chỉ đạo công an tỉnh và các cơ quan nội chính huyện Ba Bể lập ngay chuyên án đấu tranh về việc khai thác trái phép gỗ nghiến trong thời gian qua.

Theo ông Ma Văn Lả, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn: Công an tỉnh đã lập ngay ban chuyên án để điều tra nguyên nhân, tìm ra thủ phạm tham gia trực tiếp và gián tiếp trong việc khai thác nghiến trái phép tại Vườn quốc gia Ba Bể. Đấu tranh triệt phá những đầu nậu đứng đằng sau giật dây những người dân sống trong vùng lõi, vùng giáp ranh vườn quốc gia và những khu bảo tồn, rừng đặc dụng tham gia phá rừng.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn cũng yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc các tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ, để xảy ra việc khai thác gỗ trái phép tại Vườn quốc gia Ba Bể, gắn với việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; kiên quyết xử lý những cán bộ thiếu trách nhiệm hoặc phát hiện tiếp tay cho “lâm tặc”.

° Phát hiện sai phạm trong mua sắm thiết bị y tế tại Bình Thuận

Chiều cùng ngày, UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, đã chỉ đạo thành lập đoàn thanh tra về việc kiểm tra tình hình đầu tư mua sắm, sử dụng trang thiết bị y tế từ năm 2009 đến 2011 tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Từ năm 2009 đến 2011, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận đã đầu tư hàng chục tỷ đồng trang bị thiết bị y tế các bệnh viện trong tỉnh. Tuy nhiên, rất nhiều thiết bị đắt tiền mua về không sử dụng được, trong đó nhiều hợp đồng ký kết là hàng Nhật, Ý nhưng nhà thầu lại cung cấp hàng Trung Quốc và Israel. Được biết, đợt thanh tra này sẽ được tiến hành tại 11 bệnh viện công lập trong toàn tỉnh.

P.TRUNG-T.T.X.

Tin cùng chuyên mục