Việc làm thời vụ vào mùa

Chỉ còn 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Tỵ, thị trường lao động thời vụ đang vào mùa. Nhu cầu tuyển lao động đang tăng từng ngày, số người đến tìm việc cũng nhộn nhịp hơn.

Chỉ còn 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Tỵ, thị trường lao động thời vụ đang vào mùa. Nhu cầu tuyển lao động đang tăng từng ngày, số người đến tìm việc cũng nhộn nhịp hơn.

Tại Trung tâm Giới thiệu việc làm TPHCM, số lượng đầu việc như thu ngân, vận chuyển hàng hóa, gói quà, bán hàng được rao tuyển với số lượng lớn, dán khắp các bảng thông tin. Chị Lê Thị Hoàn (ngụ quận Thủ Đức) cho biết, do công ty ít việc nên dịp này chị xin nghỉ để hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trong lúc chờ đợi ra tết tìm việc làm ổn định mới, chị muốn tìm việc thời vụ để có thêm thu nhập. “Công việc thì nhiều, nhưng mình đang so đo giữa mức lương và nơi làm việc gần nhà” - chị Hoàn bày tỏ.

Còn Trung tâm Hỗ trợ học sinh - sinh viên TPHCM (Thành đoàn TPHCM) hiện còn hàng ngàn việc làm thời vụ dịp Tết Nguyên đán. Anh Nguyễn Trọng Hoàng, Trưởng phòng Hỗ trợ đời sống sinh viên (Trung tâm Hỗ trợ học sinh - sinh viên TPHCM) cho biết, kế hoạch năm nay sẽ giới thiệu 4.500 việc làm cho sinh viên trong dịp tết. Trung tâm đã gửi thư ngỏ đến 500 doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng để tìm kiếm đầu việc cho các bạn sinh viên. Cho tới thời điểm này đã tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng của 209 đơn vị trong chương trình việc làm tết 2013.

Nhìn chung, so với năm ngoái, số lượng đơn vị tuyển dụng tuy giảm 15% -20% nhưng nhu cầu tuyển dụng lại tăng khoảng 10% nên số lượng đầu việc vẫn tương đương năm ngoái. Hiện trung tâm đã nhận 3.520 đầu việc và 1.729 đầu việc đã có người nhận, gần 2.000 đầu việc đang chờ người lao động. Mức thù lao tết năm nay tăng nhẹ, khoảng 10% - 15% so với năm ngoái. Cụ thể, đối với công việc bán vé, quảng bá sản phẩm, bán hàng tết, phát tờ rơi, giữ xe, thù lao 120.000 - 400.000 đồng/ca (8 giờ). Làm việc ở các cơ sở sản xuất bánh ngọt, làm bánh mứt tết được trả 100.000 - 400.000 đồng/ngày. Đối với nhân viên bán hàng, gói quà tại siêu thị 120.000 - 200.000đồng/ca.

Theo anh Nguyễn Trọng Hoàng, hiện nay một số đơn vị tuyển dụng nhiều như hệ thống siêu thị LotteMart tuyển 400 lao động bán hàng, thu ngân, bảo vệ, gói quà, giao hàng với mức thù lao 84.000 đồng/ngày. Ban tổ chức đường hoa Nguyễn Huệ cần tuyển 400 nam bảo vệ với mức thù lao ngày thường 15.000 đồng/giờ, ngày tết 27.000 đồng/giờ. Metro Bình Phú tuyển 150 lao động, lương cơ bản 3 triệu đồng/tháng; Co.opMart Hòa Bình tuyển 100 lao động, thù lao 18.000 - 20.000 đồng/giờ… Bên cạnh đó, các nhà hàng, khu vui chơi giải trí cũng đang rao tuyển số lượng lớn, mặc dù mức lương có cao hơn nhưng áp lực thời gian và công việc lớn hơn. 

HỒ THU

Tin cùng chuyên mục