Số người hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng nhanh

Theo báo cáo của Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, năm 2012, chỉ tiêu tạo việc làm không đạt kế hoạch Nghị quyết của Quốc hội đề ra, tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị là 3,25%. Sang quý I-2013, tỷ lệ thiếu việc làm và tỷ lệ thất nghiệp tăng so với năm 2012. Điểm đáng lưu ý là tỷ lệ lao động phi chính thức năm 2012 tăng so với một số năm trước, từ 34,6% năm 2010 tăng lên 35,8% năm 2011 và 36,6% năm 2012. Sự chuyển dịch người lao động bị thất nghiệp sang khu vực phi chính thức do tác động của khoảng 54.200 doanh nghiệp giải thể hoặc ngừng hoạt động trong năm 2012.

(SGGPO). – Theo báo cáo của Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, năm 2012, chỉ tiêu tạo việc làm không đạt kế hoạch Nghị quyết của Quốc hội đề ra, tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị là 3,25%. Sang quý I-2013, tỷ lệ thiếu việc làm và tỷ lệ thất nghiệp tăng so với năm 2012. Điểm đáng lưu ý là tỷ lệ lao động phi chính thức năm 2012 tăng so với một số năm trước, từ 34,6% năm 2010 tăng lên 35,8% năm 2011 và 36,6% năm 2012. Sự chuyển dịch người lao động bị thất nghiệp sang khu vực phi chính thức do tác động của khoảng 54.200 doanh nghiệp giải thể hoặc ngừng hoạt động trong năm 2012.

Năm 2012, do tốc độ tăng trưởng kinh tế chỉ đạt 5,03% (trong khi mức dự kiến tăng trưởng 6%-6,5%) dẫn đến việc điều chỉnh tăng lương tối thiểu cho khu vực công chỉ ở mức 1,15 triệu đồng/lao động/tháng (dự kiến là 1,3 triệu đồng/lao động/tháng), đạt 38,4% so với nhu cầu sống tối thiểu của người lao động. Mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã năm 2013 chỉ điều chỉnh tăng thêm bình quân 17,4%, thấp hơn so với mức dự kiến điều chỉnh là 36,4%.

Quý I-2013, tăng trưởng kinh tế đạt 4,89%, cao hơn cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, 4 tháng đầu năm 2013 có khoảng 19.600 doanh nghiệp ngừng hoạt động hoặc giải thể, tiếp tục tác động đến tình hình việc làm trong khu vực chính thức.

Trước tình hình trên, đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tăng từ 7,9 triệu người (năm 2011) lên 8,3 triệu người (năm 2012). Số người được hưởng trợ cấp BHTN trong 3 năm 2010, 2011, 2012 tăng rất nhanh, từ 145.000 (năm 2010) lên 410.000 (năm 2011) và 461.000 (năm 2012). Điều đáng quan tâm là trong 3 năm thực hiện BHTN, tỷ lệ người thất nghiệp được đào tạo nghề chỉ đạt 1%. Ở một số địa phương đã có tình trạng lợi dụng chính sách BHTN. Hiện, số nợ bảo hiểm xã hội đến 31-12-2012 vẫn lên tới 4.639 tỷ đồng.

Phan Thảo

Tin cùng chuyên mục