Đề nghị tăng gấp đôi phí tham quan vịnh Hạ Long

(SGGP).- Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh cho rằng, do mức phí hiện nay áp dụng với vịnh Hạ Long còn thấp hơn nhiều so với mức thu của các danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng Di sản thiên nhiên thế giới của các nước (chỉ bằng 35% - 40%) nên đang xây dựng kế hoạch, chuẩn bị trình HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua việc cho phép tăng giá vé tham quan vịnh.

Theo đó, đề xuất điều chỉnh giá vé từ các mức 60.000 - 130.000 đồng/vé lên tương ứng với mức giá 150.000 - 200.000 đồng/vé. Trong đó, chỉ tham quan chung trên vịnh Hạ Long trong ngày và dưới 12 giờ là 150.000 đồng/lượt/người, nghỉ 1 đêm trên vịnh mức thu 200.000 đồng/lượt/người, 2 đêm là 350.000 đồng/lượt/người, 3 đêm là 400.000 đồng/lượt/người.

Đây là mức tăng khá cao, song Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh lý giải, việc điều chỉnh các khoản phí cũng là để tăng nguồn thu cho công tác đầu tư, tôn tạo, nâng cao chất lượng dịch vụ. Đề nghị sẽ được trình tại kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Ninh trong tháng 7-2013 để xem xét.

PHÚC VĂN

Tin cùng chuyên mục