Huyện Hóc Môn (TPHCM) - Trưởng ấp “bảo kê” nhà xây không phép

Thời gian qua, người dân ấp Đông 1, xã Thới Tam Thôn (huyện Hóc Môn) nhiều lần gửi đơn thư đến Báo SGGP phản ánh tình trạng xây dựng trái phép gia tăng trên địa bàn. Trong đó có đơn thư tố cáo ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng ban Nhân dân ấp Đông 1, đại biểu HĐND xã Thới Tam Thôn, đã trực tiếp nhận 30 triệu đồng của một trường hợp xây dựng không phép…
Huyện Hóc Môn (TPHCM) - Trưởng ấp “bảo kê” nhà xây không phép

Thời gian qua, người dân ấp Đông 1, xã Thới Tam Thôn (huyện Hóc Môn) nhiều lần gửi đơn thư đến Báo SGGP phản ánh tình trạng xây dựng trái phép gia tăng trên địa bàn. Trong đó có đơn thư tố cáo ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng ban Nhân dân ấp Đông 1, đại biểu HĐND xã Thới Tam Thôn, đã trực tiếp nhận 30 triệu đồng của một trường hợp xây dựng không phép…

        Nhận tiền môi giới làm thủ tục hành chính (!?)

Trong đơn tố cáo của một cựu chiến binh gửi đến các cơ quan chức năng nói rõ việc ông Nguyễn Minh Hùng đã nhận 30 triệu đồng của ông Dương Văn Lập, ngụ tại 65/15, tổ 163, ấp Đông 1 để lo giải quyết những vi phạm về xây dựng. Nội dung tố cáo của cựu chiến binh này sau đó được ông Nguyễn Trung Nam, Tổ trưởng tổ Đảng, Phó ban Nhân dân ấp Đông 1 đưa ra đấu tranh tại các cuộc họp chi bộ và Ban Nhân dân ấp. Vụ việc sau đó được Đảng ủy xã Thới Tam Thôn chỉ đạo kiểm tra làm rõ. Ông Hùng đã thừa nhận hành vi sai trái của mình và chủ động trả lại 30 triệu đồng cho ông Dương Văn Lập - chủ căn nhà xây dựng trái phép.

Trao đổi với chúng tôi về vụ việc trên, ông Trần Văn Hỷ, Bí thư Đảng ủy xã Thới Tam Thôn, cho biết: “Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã đã có kết luận sai phạm của ông Hùng và đang chờ một cuộc họp của Đảng ủy để thống nhất hình thức kỷ luật. Qua xem xét vụ việc, Đảng ủy xã nhận thấy ông Hùng nhận 30 triệu đồng của ông Dương Văn Lập là để nhờ một cán bộ Phòng QLĐT huyện cấp phép xây dựng cho căn nhà vi phạm. Việc nhờ vả này diễn ra sau khi căn nhà xây dựng trái phép bị lập biên bản xử lý. Thấy không nhờ lo được giấy phép xây dựng nên ông Hùng đã trả tiền lại cho ông Dương Văn Lập. Sự việc có vậy, nên Đảng ủy xã cũng chỉ kết luận sai phạm của ông Hùng là nhận tiền môi giới làm thủ tục hành chính (!?). Việc này sai rồi, vì quy định không cho phép cán bộ, đảng viên được nhận tiền của dân để chạy chọt sai phạm này nọ…”.

Tuy nhiên, trong đơn tường trình của một cựu chiến binh và phản ánh của người dân đều khẳng định: “Ông Nguyễn Minh Hùng có nhận số tiền là 30 triệu đồng để lo việc giải quyết vi phạm về xây dựng nhà trái phép của ông Dương Văn Lập, thông qua ông Hà Xuân Hỷ (là HĐND ấp Đông 1) nhà đối diện với công trình xây dựng của ông Dương Văn Lập. Sau đó công trình bị lập biên bản vi phạm và không giải quyết được…”.

        Cho thôi việc người tố cáo tiêu cực!

Ngày 12-6, ông Nguyễn Trung Nam, người đã đưa vụ việc tiêu cực này ra ánh sáng đã có đơn khiếu nại gửi Bí thư Huyện ủy và các cơ quan chức năng của huyện Hóc Môn về quyết định của UBND xã Thới Tam Thôn cho ông thôi giữ chức vụ Phó ban Nhân dân ấp Đông 1. Ông Nam cho biết, khi vụ việc của ông Nguyễn Minh Hùng, Trưởng ban Nhân dân ấp Đông 1, đang được cơ quan chức năng kiểm tra làm rõ, thì ngày 30-5-2013 ông nhận được quyết định thôi việc này. Quyết định ghi: “Theo đề xuất của Trưởng ấp Đông 1 về việc cho thôi giữ nhiệm vụ Phó ấp Đông 1 đối với ông Nguyễn Trung Nam”. Đề xuất này theo ông Nam là trái quy định vì Cấp ủy chi bộ và Ban MTTQ ấp không được trao đổi, thống nhất trước khi UBND xã ra quyết định. Đại diện Chi ủy chi bộ và người dân ấp Đông 1 cũng xác nhận việc này và tỏ ra bất ngờ khi UBND xã Thới Tam Thôn ra quyết định cho ông Nam nghỉ việc.

Ông Nguyễn Trung Nam (trái) gặp Bí thư Chi bộ ấp Đông 1 Giang Mạnh Bảo trình bày khiếu nại của mình về quyết định cho nghỉ việc.

Ông Nguyễn Trung Nam (trái) gặp Bí thư Chi bộ ấp Đông 1 Giang Mạnh Bảo trình bày khiếu nại của mình về quyết định cho nghỉ việc.

Trao đổi với chúng tôi về nội dung này, ông Trần Văn Hỷ, Bí thư Đảng ủy xã Thới Tam Thôn thừa nhận có sự trùng hợp ở thời điểm ra quyết định cho ông Nguyễn Trung Nam nghỉ việc với việc phát hiện ông Hùng có sai phạm. Ông Hỷ đưa ra các văn bản của Đảng ủy xã vào cuối năm 2012 xác định ông Nam không hoàn thành nhiệm vụ phó ấp phụ trách trật tự đô thị, để tình trạng xây dựng trái phép tràn lan trên địa bàn. “Sao lúc đó không cho ông Nam nghỉ việc mà chờ tới nay mới ra quyết định?” - chúng tôi hỏi. Ông Hỷ nói: “Bên UBND xã làm chậm quá, đáng lẽ phải cho ông Nam nghỉ từ lâu rồi…”.

Rất mong các cơ quan chức năng của xã Thới Tam Thôn và huyện Hóc Môn sớm làm rõ những nội dung mà bài viết này phản ánh; đồng thời cần công khai kết quả xử lý sai phạm của những cá nhân, tập thể mà người dân đã mạnh dạn tố cáo, nhằm góp phần chấn chỉnh tình trạng xây dựng trái phép đang diễn ra hết sức phức tạp tại địa bàn xã Thới Tam Thôn thời gian qua.

HOÀI NAM

Tin cùng chuyên mục