TPHCM: Phấn đấu 3 năm tới giải quyết 50% chỗ ở cho công nhân

(SGGP).– Ban Dân vận Thành ủy TPHCM cho biết như trên tại buổi làm việc diễn ra vào ngày 22-7 giữa Đoàn khảo sát của Bộ LĐTB-XH và lãnh đạo Thành ủy, Thường trực UBND TP, lãnh đạo các sở, ban ngành TP về tình hình ổn định quan hệ lao động trên địa bàn TPHCM.

(SGGP).– Ban Dân vận Thành ủy TPHCM cho biết như trên tại buổi làm việc diễn ra vào ngày 22-7 giữa Đoàn khảo sát của Bộ LĐTB-XH và lãnh đạo Thành ủy, Thường trực UBND TP, lãnh đạo các sở, ban ngành TP về tình hình ổn định quan hệ lao động trên địa bàn TPHCM.

Hiện nay, TPHCM có 78.261 doanh nghiệp (DN) với gần 1,5 triệu lao động. Trong đó, có 1.071 DN hoạt động trong 17 KCX-KCN, Khu Công nghệ cao, thu hút hơn 270.000 lao động làm việc. Theo Ban Dân vận Thành ủy TPHCM, chương trình xây dựng nhà lưu trú công nhân là chủ trương xuyên suốt, nhất quán của Đảng bộ và chính quyền TP; các chính sách, chủ trương của TP mang tính nhân văn cao, góp phần ổn định chỗ ở, đảm bảo an sinh xã hội và được sự đồng thuận của xã hội.

Tính đến nay, TP đã khởi công xây dựng 9 dự án nhà lưu trú công nhân, nâng tỷ lệ DN đầu tư xây dựng từ 10% lên 13,4%, phấn đấu đến năm 2015 sẽ đáp ứng 50% nhu cầu chỗ ở cho công nhân. Trong đó, nhà nước và DN đầu tư xây dựng đáp ứng khoảng 34.500 chỗ ở, phần còn lại xã hội hóa đầu tư. Ngoài ra, một số quận, huyện vận động DN triển khai xây dựng nhà lưu trú cho công nhân của DN.

Tại buổi làm việc, TPHCM kiến nghị Trung ương cho phép các DN đầu tư xây dựng nhà lưu trú công nhân được cho thuê, thuê hoặc mua bán căn hộ cho gia đình công nhân đang làm việc tại KCX-KCN sau thời gian thuê từ 10 năm trở lên để họ ổn định cuộc sống, yên tâm làm việc lâu dài với DN.

HỒNG HIỆP

Tin cùng chuyên mục