Dịch cúm gia cầm quay trở lại

(SGGP).- Ngày 14-2, ông Hoàng Văn Năm, Cục trưởng Cục Thú y (Bộ NN-PTNT), cho biết đã xác định dịch cúm gia cầm xuất hiện trở lại tại trang trại của hai gia đình ở xã Minh Sơn (Hữu Lũng, Lạng Sơn), làm hơn 2.000 con gà chết.

(SGGP).- Ngày 14-2, ông Hoàng Văn Năm, Cục trưởng Cục Thú y (Bộ NN-PTNT), cho biết đã xác định dịch cúm gia cầm xuất hiện trở lại tại trang trại của hai gia đình ở xã Minh Sơn (Hữu Lũng, Lạng Sơn), làm hơn 2.000 con gà chết.

Cục Thú y đưa ra cảnh báo, thường sau dịp tết cổ truyền, nhu cầu tiêu thụ, vận chuyển gia cầm tăng mạnh trở lại, đặc biệt là nguồn gia cầm lậu của Trung Quốc tràn vào Việt Nam, làm tăng nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm.
 
Trong khi đó, dịch lở mồm long móng vẫn đang hoành hành trên đàn gia súc. Hiện tại, cả nước đang có 14 tỉnh có dịch lở mồm long móng, tập trung chủ yếu ở miền Bắc, gồm Sơn La, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Thái Nguyên, Hà Giang, Kon Tum, Nghệ An, Hòa Bình, Tuyên Quang, Quảng Ngãi và Yên Bái.

V.PHÚC

Tin cùng chuyên mục