Bệnh nhân mắc cúm A/H5N1 xuất viện

(SGGP).- Chiều 5-3, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM cho biết sau 2 tuần điều trị, sức khỏe của bệnh nhân nhiễm cúm A/H5N1 Trương Phú Sơn (22 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa, hiện đang sinh sống tại khu phố 8, phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đã bình phục, được cho xuất viện.
  • Xuất hiện bệnh heo tai xanh ở Sóc Trăng

(SGGP).- Chiều 5-3, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM cho biết sau 2 tuần điều trị, sức khỏe của bệnh nhân nhiễm cúm A/H5N1 Trương Phú Sơn (22 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa, hiện đang sinh sống tại khu phố 8, phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đã bình phục, được cho xuất viện.

BS Nguyễn Thanh Trường, Trưởng khoa Nhiễm D, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, cho biết sau 3 lần kiểm tra đánh giá lại phổi, kết quả cho thấy đều âm tính với virus cúm A/H5N1, không còn diễn tiến tổn thương bộ phận này, các chỉ số sinh tồn bệnh nhân đều đã ổn định. Hiện bệnh nhân đã hoàn toàn tỉnh táo, ăn uống, giao tiếp và đi lại bình thường. Đây là ca nhiễm cúm A/H5N1 đầu tiên trong năm nay được điều trị thành công.

Cùng ngày, Chi cục Thú y Sóc Trăng cho biết vừa tiêu hủy đàn heo 39 con của gia đình ông Thạch Tường (xã Long Phú, huyện Long Phú, Sóc Trăng) do mắc bệnh tai xanh. Gia đình ông Tường nuôi 50 con heo, gần đây có biểu hiện bỏ ăn, tai heo nổi nhiều chấm đỏ.

Qua tin báo của nhân dân địa phương, Chi cục Thú y Sóc Trăng đến kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm, đến ngày 3-3 vừa qua có kết quả dương tính với bệnh heo tai xanh. Đơn vị này đã tiêu hủy 39 con heo trong tổng đàn 50 con của gia đình ông Tường, chừa lại 11 con tương đối khỏe mạnh (trong đó có 6 con đang mang thai) để theo dõi, giám sát.

Để khẩn trương dập tắt dịch cúm gia cầm, heo tai xanh và lở mồm long móng, Bộ NN-PTNT vừa có văn bản đề nghị Thủ tướng cho phép xuất cấp vaccine và hóa chất sát trùng từ nguồn dự trữ quốc gia cho 7 tỉnh.

Theo đó, đề nghị cấp cho tỉnh Bến Tre 30 tấn, Trà Vinh 40 tấn, Quảng Bình 20 tấn hóa chất Chlorine, tỉnh Bắc Ninh và Sóc Trăng mỗi tỉnh cần 10.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid, Thanh Hóa 5.000 lít Benkocid và Hà Nam 100.000 liều vaccine lở mồm long móng type O, 10.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid.

Còn theo thông tin từ Cục Thú y, hiện nay dịch trên gia súc gia cầm đang có xu hướng chững lại. Thống kê đến chiều 5-3, không có thêm địa phương nào phát sinh dịch cúm gia cầm, tai xanh, lở mồm long móng. Tuy nhiên hiện nay dịch cúm gia cầm vẫn xuất hiện tại 9 tỉnh gồm: Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Trị, Hải Dương, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nam Định và Quảng Ninh.

Dịch lở mồm long móng vẫn diễn biến tại 4 tỉnh là Thái Bình, Nam Định, Hà Nam và Hà Giang trong khi dịch heo tai xanh vẫn còn ở tỉnh Lào Cai.

Nhóm PV

Tin cùng chuyên mục