Tham dự có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cùng đại diện lãnh đạo bộ, ngành.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu nhấn mạnh, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng ra đời từ nguồn lực xã hội là minh chứng chủ trương của Đảng đang đi vào cuộc sống bằng những công trình cụ thể, thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân.
Mô hình nghiên cứu trường đại học - bệnh viện đáp ứng đúng yêu cầu của Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, trong đó thúc đẩy hợp tác công-tư trong lĩnh vực y tế. “Với cách làm này, sinh viên y khoa được thực hành tại giường bệnh; thầy thuốc vừa khám, chữa bệnh, vừa giảng dạy và nghiên cứu. Đặc biệt, kết quả nghiên cứu được ứng dụng ngay vào điều trị và được kiểm nghiệm qua thực tiễn”, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu nhấn mạnh.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cho biết, đây là bệnh viện tư nhân có định hướng chất lượng cao, kỹ thuật chuyên sâu, được đầu tư bài bản, có tiềm năng phát triển ngang tầm khu vực và quốc tế. Nếu phát triển đúng hướng, bệnh viện sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế của thành phố, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe của người dân, từng bước khai thác tiềm năng của mô hình du lịch y tế đang ngày càng phát triển ở Việt Nam và các nước trên thế giới.
Để bệnh viện hoạt động hiệu quả, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu yêu cầu Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng đặt chất lượng chuyên môn, an toàn người bệnh và y đức lên hàng đầu. Khẩn trương hoàn thiện các điều kiện để được đánh giá, xếp cấp chuyên môn kỹ thuật theo quy định. Chuẩn hóa quy trình quản trị, nâng cao chất lượng điều trị; công khai, minh bạch về giá dịch vụ, chất lượng và kết quả điều trị; lấy sự hài lòng và an toàn của người dân làm thước đo.
Tập trung phát triển một số lĩnh vực chuyên môn kỹ thuật cao, hình thành các trung tâm mũi nhọn có thương hiệu, có năng lực cạnh tranh. Lựa chọn đúng những chuyên khoa có lợi thế để tập trung đầu tư, thu hút chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế. Tăng cường hợp tác, chuyển giao kỹ thuật với các trung tâm y khoa hàng đầu thế giới.
Bên cạnh đó, phát huy hiệu quả mô hình viện nghiên cứu - trường - bệnh viện, gắn chặt đào tạo, nghiên cứu với thực hành lâm sàng. bệnh viện phải thực sự trở thành cơ sở thực hành chất lượng cao của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, đóng góp vào đào tạo bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên có năng lực thực hành; đồng thời, đẩy mạnh nghiên cứu lâm sàng, thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, kỹ thuật mới.
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cũng lưu ý bệnh viện cần tiên phong đổi mới mô hình chăm sóc sức khỏe trên nền tảng chuyển đổi số và y tế thông minh. Chuyển mạnh từ tập trung khám, chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện, chủ động phòng bệnh, sàng lọc và phát hiện sớm; tích cực tham gia chương trình khám sức khỏe định kỳ; sẵn sàng tham gia các nhiệm vụ y tế công ích, cấp cứu ngoại viện, phòng chống dịch theo yêu cầu của thành phố và các địa phương trong khu vực.
“Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng cần chủ động nắm bắt cơ chế, chính sách mới để mở rộng không gian phát triển. Tích cực tham gia góp ý hoàn thiện thể chế, tiêu chuẩn, quy chuẩn trong lĩnh vực y tế và giáo dục… sớm phát triển thành địa chỉ khám, chữa bệnh chất lượng cao, được nhân dân tin tưởng, có uy tín trong khu vực và quốc tế, góp phần đưa TPHCM trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe hiện đại của khu vực và đưa ngành y tế Việt Nam vững bước phát triển trong đổi mới”, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu.
Chiều cùng ngày, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã chính thức khánh thành.
GS-TS-BS Phạm Văn Lình, Hiệu trưởng, Giám đốc Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng cho biết, bệnh viện được Bộ Y tế cấp phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh từ 15-6-2026 và được định hướng là bệnh viện đa khoa hiện đại, quy mô 350 giường bệnh, 28 khoa lâm sàng - cận lâm sàng… Bệnh viện quy tụ hơn 500 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa, chuyên gia cao cấp, cùng nhân sự y tế ở nhiều lĩnh vực.
Theo định hướng, bệnh viện là cơ sở khám chữa bệnh và là môi trường thực hành lâm sàng, đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao tri thức y khoa cho sinh viên khối ngành sức khỏe của nhà trường.