Bình Dương công bố dịch heo tai xanh

Chiều 25-6, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành quyết định công bố dịch heo tai xanh (hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở heo) trên địa bàn hai xã Lạc An và Tân Định của huyện Tân Uyên. Đến nay, trong số heo mắc bệnh đã có 700 con chết hoặc đã đốt tiêu hủy để phòng chống dịch lây lan.

Chiều 25-6, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành quyết định công bố dịch heo tai xanh (hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở heo) trên địa bàn hai xã Lạc An và Tân Định của huyện Tân Uyên. Đến nay, trong số heo mắc bệnh đã có 700 con chết hoặc đã đốt tiêu hủy để phòng chống dịch lây lan.

Trên địa bàn tỉnh Bình Dương hiện đang nuôi gần nửa triệu con heo, trong đó huyện Tân Uyên - nơi xuất phát dịch heo tai xanh đang nuôi 31.000 con. Huyện trọng điểm nuôi heo lớn nhất Bình Dương là Phú Giáo, Bến Cát và huyện Dầu Tiếng vẫn đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.

Chiều cùng ngày, Chi cục Thú y Bình Dương đã tổ chức cuộc họp khẩn với các trưởng trạm thú y trên địa bàn các huyện, thị xã để triển khai các biện pháp cấp bách về phòng chống dịch heo tai xanh.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục