AFF Cup: Trước trận Việt Nam gặp Indonesia chiều nay

Áp lực đè nặng

MINH HÙNG
Áp lực đè nặng
Áp lực đè nặng ảnh 1

Cầu thủ Việt Nam tích cực tập luyện trước trận đấu chiều nay Ảnh: C.T.V.

Trả lời phỏng vấn trên Đài phát thanh Elshinta và tờ Jakarta Post phát hành sáng 15-1, Trưởng đoàn bóng đá Indonesia Andi Darussalam Tabusala xác nhận việc HLV trưởng Peter Withe không hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ của mình sau trận thắng Lào 3-1. Ông Andi nói: “Họ đã chơi không tốt trong trận gặp Lào. Họ cần chơi tốt hơn nếu muốn thắng Việt Nam”.

Tờ Jakarta Post rất thích nhắc lại chuyện xưa: “Hai năm trước, cũng trong giải đấu này, khi còn mang tên Tiger Cup, Indonesia đã “nện” (đúng từ hammered) Việt Nam 3-0 ở vòng đấu bảng. Ở thời điểm đó, Indonesia chơi thứ bóng đá ở trình độ cao, với tiền đạo Ilham Jayakesuma và “chàng trai kỳ diệu” Boaz Salossa. Ilham giờ đã khác xưa, thời điểm mà anh đứng đầu Tiger Cup 2004 về danh sách ghi bàn, với 8 bàn thắng. Boaz thì không còn trong đội tuyển”. Cuối cùng Andi cũng kết luận một câu: “Cầu thủ Việt Nam chơi rất tự tin, bình tĩnh và tinh thần thi đấu cao”. Thiệt thòi lớn nhất của Indonesia là thiếu trung vệ trụ cột Firmansyah bị chấn thương trong trận gặp Lào.

Trong khi đó, phía Việt Nam chỉ có một thay đổi nhỏ khi trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng bị đuổi về nước vì vô kỷ luật. Trong hoàn cảnh hiện nay, quyết định này chỉ tốt hơn cho đội tuyển mà thôi bởi nếu muốn chiến thắng, kỷ luật phải được đặt lên hàng đầu. Bóng đá Việt Nam và người hâm mộ đã quá kiên nhẫn với Mạnh Dũng, một mẫu cầu thủ “tật lớn hơn tài”.

Dù bề ngoài các nhà cầm quân của hai đội tuyển Việt Nam và Indonesia nhận được sự ủng hộ tối đa của các quan chức Liên đoàn Bóng đá quốc gia nhưng thật ra sức ép thành tích đang đè nặng lên vai họ. Nếu một trong hai đội ở trận đấu chiều nay bại trận thì đương nhiên chiếc ghế HLV trưởng lập tức “lung lay”, mặc kệ hợp đồng của họ hiện còn kéo dài đến bao lâu. HLV trưởng Peter Withe của tuyển Indonesia nói với tờ The New Paper (Tân Báo) của Singapore: “Tôi đang làm việc với áp lực lớn dù hợp đồng của tôi kéo dài đến tận tháng 11-2007 mới kết thúc”.

MINH HÙNG

Tin cùng chuyên mục