Bảng E - EURO 2016
* VTV3, BĐTV, TTTV, BTV5, K+1 2 giờ ngày 14-6
Với đội ngũ đầy tiềm năng, Bầy quỷ đỏ Bỉ có thể trả mối hận để thua Italia 0-2 ở EURO 2000 trên sân nhà, trận đấu mà cả 2 HLV Marc Wilmots và Antonio Conte đều tham gia. Song trong trận đấu ra quân đêm nay, người Bỉ sẽ phải nén lòng để đáp ứng tham vọng của chiến dịch đường dài trên đất Pháp.
Mất dàn tiền vệ sáng tạo vì chấn thương và thiếu chân sút sát thủ phía trước, Azzurri trông chờ vào lối chơi đồng đội đầy sức mạnh để chống lại hàng tấn công xuất sắc của Bầy Quỷ đỏ khi họ chạm trán nhau ở Lyon. Trong bảng E gay go và khốc liệt, cả Bỉ lẫn Italia đều không liều lĩnh với thất bại ở trận ra quân khi họ biết mình có thể lấy điểm trước 2 đối thủ còn lại trong bảng là Thụy Điển và CH Ailen. Sự thận trọng chắc chắn là tiêu chí hàng đầu khi 2 đội đều tỏ rõ tham vọng tiến sâu vào giải.

Bỉ (trái) sẽ tấn công trước Italia
HLV Antonio Conte mang đến Pháp đội hình Azzurri có vẻ là yếu nhất trong nhiều năm qua và điều đó thể hiện qua những trận giao hữu thua dễ dàng những đội bóng hàng đầu thế giới. Đây là thời điểm khó khăn cho Azzurri khi Calcio không sản sinh nhiều ngôi sao sáng, trong lúc quá trình chuẩn bị rơi vào bi kịch khi chấn thương tước mất của đội những tiền vệ sáng tạo như Marco Verratti và Claudio Marchisio. Rắc rối hơn cho Azzurri là đội phải chơi trận mở màn với đối thủ mạnh nhất bảng như tuyển Bỉ, đội bóng mà họ từng thua ngược 1-3 trong trận giao hữu hồi tháng 11.
Antonio Conte rõ ràng đã phải điều chỉnh điểm rơi thể lực để tránh một thất bại đầu tay trên đấu trường quốc tế trước khi ông chuyển sang Chelsea mùa Hè này. Không có những nhân tố xuất sắc để so đọ với đối thủ nhưng Conte có trong tay những hệ thống và một dàn cầu thủ đồng đều đủ để chống chọi với bất cứ ai. Ba năm thống lĩnh Serie A ở Juventus, Conte hiểu rằng động lực thi đấu, đội ngũ thống nhất và chiến thuật linh hoạt có thể giành được kết quả tốt hơn việc xây dựng đội bóng quanh một ngôi sao xuất chúng nào đó. Trong cuộc phỏng vấn gần đây, Conte đề cao lối chơi tập thể khi nói: “Bạn cần hy sinh bản thân mình cho tập thể. Đội tuyển không phải là các cá nhân riêng lẻ”.
Mất bộ đôi sáng tạo Verratti và Marchisio, Conte không đi vào vết xe đổ của Marcello Lippi ở World Cup 2010 khi xây dựng lối chơi quanh lão tướng Andrea Pirlo, vốn rất dễ bị bắt bài. Ông gọi lại Thiago Motta và Daniele de Rossi để làm chìa khóa chiến thuật ở giữa sân, bổ sung thêm sức trẻ của Marco Parolo với hy vọng ngăn cản được hàng tấn công xuất sắc bậc nhất thế giới của Bỉ, bao gồm Eden Hazard, Yannick Carrasco và Kevin de Bruyne. Conte cũng hy vọng cầu thủ chạy cánh Alessandro Florenzi sẽ tạo nên khác biệt phía trước, trong lúc thủ thành Gianluigi Buffon sẽ giữ vững phòng tuyến phía sau.
Khác với Conte, Marc Wilmots có đầy đủ các ngôi sao tài năng vốn được đánh giá là tốt hơn cả thế hệ vàng từng giành ngôi Á quân EURO 1980. Hàng tấn công ngày càng khởi sắc khi ghi bình quân 2 bàn trong 10 trận gần đây. Hazard đã tỏa sáng trở lại sau mùa giải mờ nhạt ở Chelsea. Carrasco bùng nổ ở Atletico Madrid để hứa hẹn màn dộc diễn ở EURO. De Bruyne vẫn sắm tốt vai trò nhạc trưởng trong đội ngũ ngôi sao. Bỉ cũng có thừa tiền đạo khi Michy Batshauyi, Christian Benteke, Romelu Lukaku và Divock Origi đều giỏi săn bàn.
Song, Bỉ cũng có chút rắc rối ở phía sau khi mất cặp trung vệ Vincent Kompany và Nicolas Lombaerts. HLV Wilmots buộc phải sử dụng bộ đôi Tottenham Toby Alderweireld và Jan Vertonghen vốn thiếu gắn kết trong 3 trận tập huấn gần đây. Thắt chặt phòng tuyến phía sau có thể là ưu tiên hàng đầu của tuyển Bỉ khi đối mặt với Italia có nhiều cầu thủ giỏi luồn lách và xoay sở trước khung thành.
Nắm được nỗi lo phía sau của Bỉ, Conte tuyên bố sẽ chơi tấn công và đã chuẩn bị kỹ càng để gây khó cho đối thủ, nhưng với hệ thống thi đấu chuyển đổi linh hoạt từ 3-5-2 sang 4-3-1-2 hay 5-3-2, Azzurri có thể khóa chặt phòng tuyến khi tung De Rossi vào sân để tìm kiếm 1 điểm trước đối thủ mạnh hơn mình.
Đội hình dự kiến
Bỉ (4-2-3-1): Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen, Ciman; Fellaini, Nainggolan; Mertens, De Bruyne, Hazard; Lukaku.
Italia (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Candreva, Parolo, Motta, Giaccherini, El Shaarawy; Zaza, Immobile.
Tiến Trung
CH Ailen - Thụy Điển: Ibra và cuộc săn tìm kỷ lục
* VTV6, TTTV, BĐTV, BTV5, K+1 trực tiếp 23 giờ ngày 13-6
Như một hấp lực vô hình, Zlatan Ibrahimovic là gương mặt được chờ đợi nhất ở Stade de France, nơi anh tìm kiếm bàn thắng vào lưới CH Ireland để tìm kiếm kỷ lục.
Ibra vừa làm nên cơn sốt đặc biệt ở Pháp, khi anh ghi 38 bàn cho Paris SG trong khuôn khổ Ligue 1. Ngôi sao 34 tuổi này vừa chinh phục con số ấn tượng nhất ở Ligue, từ sau kỷ lục 44 bàn của Josip Skoblar, cựu cầu thủ người Nam Tư cũ, mùa giải 1970-1971 với Marseille. Nếu tính trên các mặt trận, Ibra ghi tổng cộng 50 bàn, con số mà thời gian qua vốn chỉ có những ngôi sao của Barca và Real Madrid làm được.

Ibrahimovic (trái) đi bóng trước McClean của CH Ailen
Sau những con số ấn tượng ấy, Ibra đã chia tay Paris SG. Nhưng anh chưa rời nước Pháp. Ibra, người mà cả châu Âu đang thèm muốn (nhưng nhiều khả năng tái ngộ Jose Mourinho ở Man.United), đang muốn tiếp tục mang đến những điều kỳ diệu dưới chân ngọn tháp Eiffel nổi tiếng.
Theo đó, trong kỳ EURO có thể sẽ là cuối cùng của mình, Ibra đang tự tin chinh phục kỷ lục mới. Nếu ghi bàn vào lưới CH Ailen trong đấu trận đầu tiên của bảng E, Ibra sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên lập công ở 4 kỳ EURO khác nhau. Tính đến thời điểm này, có 7 cầu thủ ghi bàn trong 3 kỳ EURO liên tiếp, gồm Juergen Klinsmann (Đức), Vladimir Smicer (CH Séc), Thierry Henry (Pháp), Nuno Gomes, Helder Postiga, Cristiano Ronaldo (cùng Bồ Đào Nha) và chính Ibra.
5 trong số 7 người không còn thi đấu quốc tế. Thế nên, chỉ Ibra và Ronaldo có cơ hội thay đổi lịch sử Giải vô địch châu Âu. Với việc Thụy Điển ra quân sớm hơn Bồ Đào Nha, Ibra đang đứng trước cơ hội trở thành người đầu tiên ghi bàn ở 4 VCK khác nhau. Thành tích của Ibra trong quá khứ khá cân bằng, với 2 bàn tại EURO 2004 (vào lưới Bulgaria và Italia), 2 bàn ở Áo - Thụy Sĩ 2008 (Hy Lạp, Tây Ban Nha), và 2 bàn khác trên đất Ba Lan - Ukraine cách nay 4 năm (Ukraine, Pháp).
Về thực lực, CH Ailen không yếu hơn so với Thụy Điển, khi cả hai đều đến Pháp qua cửa play-off. Mặc dù vậy, thể lực một số trụ cột của CH Ailen như Brady, Walters và Keane đang có vấn đề, nên Ibra có quyền nghĩ đến việc tỏa sáng để giúp Thụy Điển khởi đầu với 3 điểm.
Đội hình dự kiến
CH Ailen (4-2-3-1): Randolph - Coleman, Keogh, O’Shea, Brady - Whelan, McCarthy - Walters, Hendrick, McGeady - Long.
Thụy Điển (4-4-2): Isaksson - Lustig, Johansson, Granqvist, Olsson - Larsson, Kallstrom, Lewicki, Forsberg - Guidetti, Ibrahimovic.
Kim Ngọc
* Hoa hậu Lan Khuê: Trận Bỉ - Italia 1-1 Đất nước Italia có thành phố Milan nổi tiếng là kinh đô thời trang thế giới và đội bóng của Thiên thần áo xanh luôn có những cầu thủ rất điển trai đầy vẻ kiêu sa như tiền đạo trẻ Stephan El Shaarawy và lá chắn vững chãi hậu vệ Bonucci. Còn nước Bỉ là một đất nước đẹp, hiền hòa và yên bình thì họ còn sở hữu đội hình có “tài sắc vẹn toàn” như Eden Hazard, Courtois;Vertonghen. Tôi nghĩ trận đấu này sẽ đầy hấp dẫn và có tỷ số hòa 1-1. Áo – Hungary 0-0 Bồ Đào Nha – Iceland 2-0 * Hoa hậu Phạm Hương: Trận Bỉ - Italia 0-2 Với tôi không gì đam mê bằng việc nhìn các cầu thủ Italia ra sân thi đấu mà như “tài tử” lên phim trường – Mái tóc bồng bềnh, mắt xanh, dáng cao...Ngoài ra, Italia với công nghiệp thời trang phát triển vào bậc nhất thế giới đã tạo cho họ (cầu thủ) luôn ăn diện đẹp để có thể “đốt tim” bất cứ fan hâm mộ nữ nào. Ngược lại, nước Bỉ tôi không ấn tượng gì lắm nên tôi cược Italia thắng Bỉ 2-0. Áo – Hungary 1-0 Bồ Đào Nha – Iceland 3-0 |