Brazil nối lại chương trình hạt nhân

Tổng thống Lula da Silva tối qua 10-7 tuyên bố, Chính phủ Brazil quyết định chi 540 triệu USD trong 8 năm để hoàn tất chương trình làm giàu uranium và có thể đóng tàu ngầm hạt nhân. Theo Tổng thống da Silva, dự án này nhằm phục vụ cho nhu cầu cung cấp và sản xuất năng lượng hạt nhân. Brazil cam đoan đây là chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình và nước này không có ý định sản xuất vũ khí nguyên tử.

Hiện Brazil có 2 lò phản ứng hạt nhân Angra 1 và Angra 2 đang hoạt động. Tháng trước, Brazil đã tái hoạt động lò phản ứng hạt nhân Angra 3, vốn bị ngưng từ năm 1980 do thiếu kinh phí. Angra 1 và Angra 2 có khả năng sản xuất khoảng 2.000 MW điện và khi Angra 3 hoạt động sẽ sản xuất được 3.300 MW điện, trị giá khoảng 3,6 tỷ USD.


H.Tr. (theo AP)

Tin cùng chuyên mục