Nga

Cải cách giáo dục đại học

Bắt đầu từ ngày 1-9-2007, giáo dục đại học ở Nga sẽ chuyển sang chế độ mới. Theo Bộ trưởng Giáo dục và Khoa học Andrei Fursenko, hiện chỉ có 15%–20% số trường đại học đào tạo ra những người đáp ứng được nhu cầu lao động xã hội. Chất lượng đào tạo ở các trường đại học cũng rất khác nhau.

Chế độ mới sẽ gồm 2 cấp, học xong 3 năm, lấy bằng “bakala”, tiếp đó học thêm ít nhất 2 năm, lấy bằng “magistra” (kỹ sư chuyên ngành). Điều này sẽ giúp giáo dục đại học Nga tiếp cận tiêu chuẩn quốc tế.

Ông Fursenko giải thích, mọi học sinh tốt nghiệp trung học 12 năm hoặc đã tốt nghiệp trung cấp kỹ thuật đều có thể học 3 năm theo chương trình “bakala”, còn những học sinh trung học 11 năm phải học không dưới 4 năm. Thủ tướng Mikhail Fradkov xác định, tất cả những ai muốn có bằng đại học cần hiểu rằng “bakala” không phải là chương trình trung cấp kỹ thuật.

Hiện chỉ còn 5 nước châu Âu chưa áp dụng hệ thống đại học đa cấp nhưng cũng đang chuẩn bị áp dụng ngay trong năm nay.

L.T.H. (theo pravda.ru)

Tin cùng chuyên mục