Cuộc thi nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người yêu nhiếp ảnh cả nước. Gần 7 tháng, 519 tác giả dự thi, với 6.357 bức ảnh được gửi về là minh chứng cho sức lan tỏa và ý nghĩa của cuộc thi.
Bà Trần Thị Thu Đông, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, đồng Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi, nhận định: “Đây không chỉ là một sân chơi nghệ thuật mà còn mang ý nghĩa sâu rộng hơn đối với cộng đồng yêu nhiếp ảnh. Đó là mang sứ mệnh quảng bá hình ảnh Việt Nam qua 5 chủ đề xuyên suốt, từ quá khứ, hiện tại đến tương lai. Mỗi tác phẩm là một lát cắt sinh động về thiên nhiên, văn hóa, con người Việt Nam, phản ánh hành trình phát triển của đất nước qua lăng kính nghệ thuật”.
Chất lượng nghệ thuật của cuộc thi được thể hiện rõ qua sự sáng tạo và tinh tế trong nhiều tác phẩm. Các nhiếp ảnh gia không chỉ chú trọng đến bố cục, ánh sáng mà còn khai thác chiều sâu cảm xúc, tạo nên nhiều bức ảnh mang tính nghệ thuật cao. Mỗi khung hình không chỉ là sự ghi nhận khoảnh khắc mà còn là sự kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật nhiếp ảnh và tinh thần nghệ thuật, đưa đến những tác phẩm có sức sống bền bỉ theo thời gian.
Cuộc thi khuyến khích các nhiếp ảnh gia gửi tác phẩm ra đời từ 30-4-1975 đến 31-3-2025. Những tác phẩm lịch sử này tạo thêm một chiều sâu đáng kể cho cuộc thi, cho phép một câu chuyện thị giác về sự chuyển đổi của Việt Nam. Với sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật và giá trị lịch sử, “Đất nước ngàn hoa” tạo dấu ấn quan trọng trong phong trào nhiếp ảnh nước nhà. Những tác phẩm dự thi sẽ trở thành tư liệu quý, góp phần ghi dấu một giai đoạn phát triển rực rỡ của đất nước. Cuộc thi không dừng lại ở việc tìm kiếm những bức ảnh đẹp mà còn góp phần tạo nên một di sản hình ảnh phong phú, bền vững của nhiếp ảnh Việt Nam cho tương lai.





Nhiếp ảnh gia Cao Kỳ Nhân cho rằng thực sự ấn tượng với chất lượng ảnh dự thi, nhất là những bức ảnh mang tính chất tư liệu, lịch sử. Nhờ cuộc thi “Đất nước ngàn hoa”, những bức ảnh quý giá này có cơ hội được phổ biến rộng rãi và đến gần với công chúng hơn.