Chế độ dinh dưỡng của thai phụ gây dị ứng cho trẻ

Các chuyên gia Viện Dịch tễ học Neuherberg (Đức) vừa công bố kết quả nghiên cứu cho thấy, có mối liên quan giữa chế độ dinh dưỡng của thai phụ với các chứng dị ứng của trẻ sau khi ra đời.

Nghiên cứu mối liên hệ giữa chế độ ăn uống trong 4 tuần cuối thai kỳ với chứng dị ứng và chàm bội nhiễm ở trẻ lên 2 tuổi, qua phân tích dữ liệu của 2.641 trẻ, các chuyên gia phát hiện: 17,7% trẻ bị mắc bệnh chàm bội nhiễm khi lên 2 tuổi; 9,3% rất dễ dị ứng thực phẩm, phổ biến nhất là với sữa và trứng; 4,8% dễ bị dị ứng đường hô hấp (như khi hít phải phấn hoa).

Các chuyên gia cho biết, thai phụ ăn nhiều cần tây và cam làm tăng nguy cơ sinh con dễ bị dị ứng thực phẩm. Nếu ăn nhiều dầu, bơ thực vật, ớt ngọt sống và cam quýt, sinh con dễ bị dị ứng đường hô hấp. Tuy nhiên, nếu thai phụ ăn nhiều cá vào giai đoạn cuối thai kỳ có thể giúp chống bệnh chàm bội nhiễm ở trẻ.

Đ.A. (theo Reuters)

Tin cùng chuyên mục