Chỉ có 18,8% số trường học có cán bộ y tế

Việt Lan

Theo một nghiên cứu mới đây về y tế học đường cho thấy, bệnh học đường đang tăng nhanh theo cấp học. Qua khảo sát trên 5.536 học sinh tiểu học và trung học tại 4 trường của Hải Phòng, Thái Nguyên, TP Hồ Chí Minh và Lai Châu có 5,52% học sinh tiểu học và 14,83% học sinh trung học bị cận thị. Cùng với đó bệnh cong vẹo cột sống, chỉ tính riêng tại Hà Nội, cấp tiểu học là 17,2%, trung học cơ sở 22,2% và phổ thông trung học 18,8%.

Nguyên nhân của tình trạng trên là do số cán bộ y tế học đường vừa thiếu về nhân lực vừa yếu về chuyên môn, cùng với nhiều trang thiết bị học tập chưa đạt chuẩn. Đến nay chỉ có 18,8% số trường học trong cả nước có cán bộ làm công tác y tế và chủ yếu tập trung ở một số thành phố lớn. Việt Lan

Lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
Chỉ thu tiền môi giới sau khi ký hợp đồng với người lao động

Bộ LĐ-TBXH vừa ban hành Thông tư số 21 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động (NLĐ) Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Theo thông tư, doanh nghiệp dịch vụ ký hợp đồng với NLĐ ít nhất 5 ngày trước khi NLĐ xuất cảnh và chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ của NLĐ. Doanh nghiệp chỉ được thu tiền dịch vụ và tiền môi giới của NLĐ sau khi ký hợp đồng với NLĐ và NLĐ được phía nước ngoài chấp nhận vào làm việc hoặc cấp visa.

Thông tư cũng có những điều khoản mới: Sau khi NLĐ được xét đi làm việc ở nước ngoài, doanh nghiệp dịch vụ phải cam kết với NLĐ về thời gian chờ xuất cảnh. Trong thời gian này, nếu NLĐ không có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài nữa, doanh nghiệp dịch vụ phải trả lại hồ sơ cho NLĐ và NLĐ phải chịu các khoản chi phí mà doanh nghiệp đã chi (nếu có) để làm thủ tục cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài… BÁ TÂN

Sáng nay, không khí lạnh tăng cường xuống Bắc bộ, Trung bộ

Đêm hôm qua và sáng sớm nay, 15-10, không khí lạnh đã tiếp tục được tăng cường và ảnh hưởng đến phía Đông Bắc bộ, Bắc Trung bộ và một số nơi thuộc Trung Trung bộ gây ra mưa, mưa rào rải rác. Vịnh Bắc bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật trên cấp 7, biển động.

Ngày và đêm nay, 15-10, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc bộ và Trung bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế có mưa và mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất và ngập úng; Vịnh Bắc bộ và vùng biển ngoài khơi Trung bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7. Biển động mạnh. Các tỉnh miền Bắc sáng và đêm trời lạnh. LÊ VĂN

Long An
Xây dựng cụm công nghiệp sản xuất bê tông


Công ty cổ phần Bê tông 620 Châu Thới vừa tiến hành đóng cọc móng xây dựng nhà máy đầu tiên tại cụm công nghiệp sản xuất bê tông và vật liệu xây dựng tại xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Cụm công nghiệp có diện tích khoảng 14 ha với tổng mức đầu tư là 110 tỷ đồng, gồm 3 đơn vị có góp vốn của Công ty Bê tông 620 Châu Thới là Công ty cổ phần Bê tông 620 Long An, Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Phương Nam và Công ty cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng Sao Phương Nam.

 Các công ty trong cụm công nghiệp sẽ sản xuất dầm bê tông dự ứng lực Super T cho dự án đường cao tốc TPHCM - Trung Lương, sản xuất cọc ống bê tông dự ứng lực và cung cấp vật liệu xây dựng. ĐỨC THÀNH

Đề xuất xây dựng phòng thí nghiệm tại Khu dự trữ sinh quyển Cát Bà

Tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia Chương trình con người và sinh quyển (MAB) thuộc Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam và Trường Đại học Queensland (Australia) vừa tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Khu dự trữ sinh quyển thế giới - Mô hình phát triển bền vững trong tương lai”. Đây là chương trình được tổ chức theo sáng kiến của UNESCO về sử dụng các khu dự trữ sinh quyển thế giới như những phòng thí nghiệm học tập cho phát triển bền vững.

Hội thảo nhằm mục đích đưa ra những tiêu chí cũng như các vấn đề đang được quan tâm để xây dựng và hoàn thiện những khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam. Đặc biệt, tại hội thảo, các nhà khoa học của Trường Đại học Queensland và Ủy ban MAB Việt Nam đề xuất có chương trình xây dựng Cát Bà trở thành phòng học tập thí nghiệm đầu tiên trong số 508 khu dự trữ sinh quyển của thế giới. Phòng thí nghiệm học tập phát triển bền vững không phải là một phòng thí nghiệm đơn thuần mà gồm cả điều kiện tự nhiên, cảnh quan môi trường và con người. Mỹ Hằng

Bạc Liêu : Quy hoạch rừng thành điểm du lịch sinh thái

Ông Lương Ngọc Lân – giám đốc Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu – cho biết đang lập dự án đầu tư vào khu rừng đặc dụng ven kênh xáng Gành Hào của huyện Đông Hải (Bạc Liêu) để phát triển nơi đây thành khu du lịch sinh thái. Khu rừng này rộng 120ha có hệ sinh thái rừng ngập mặn, xuất hiện nhiều loài chi, thú quý như: gáy cá, cồng cộc, diệt lửa, diệt xám, sả hung, giang sen… nên rất thích hợp để phát triển du lịch kết hợp với bảo tồn các loài động, thực vật quý theo mô hình giống như vườn chim Bạc Liêu. HỒNG DÂN

Sáng nay, tại Đà Nẵng
Đồng hành nói không với ma túy

Sáng nay, 15-10, hơn 1.000 học sinh PTCS, THPT TP Đà Nẵng đã cùng đi bộ đồng hành “Nói không với ma túy”. Hàng trăm panô, biểu ngữ với nội dung kêu gọi HS thanh niên không sử dụng ma túy đã được HS các trường diễu hành qua các phố chính ở Đà Nẵng. Tại Trường THPT Trần Phú một chương trình văn nghệ “cây nhà lá vườn” đã được tổ chức với nội dung phản ánh những thiệt hại và nguy cơ bệnh tật của HS thanh niên khi vướng vào con đường nghiện ngập.
PHÙNG HIẾU

Quỹ Quốc gia về việc làm TPHCM tạo việc làm cho gần 9.000 lao động

Hội đồng quản lý Quỹ Quốc gia về việc làm TPHCM vừa cho biết, tổng nguồn vốn của quỹ đến nay gần 167 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2007, quỹ đã xét duyệt 677 dự án với số tiền trên 71 tỷ đồng cho 5.014 hộ gia đình, cơ sở sản xuất vay vốn tạo việc làm cho gần 9.000 lao động, trong đó có 11 người tái hòa nhập sau cai nghiện (vay 90 triệu đồng) và 35 lao động tàn tật (vay 600 triệu đồng).

Dự kiến, tổng quỹ sẽ được nâng lên trên 172 tỷ đồng và có thể tạo việc làm cho trên 10.000 lao động vào cuối năm nay. NGỌC LỮ

Thừa Thiên-Huế
37 tỷ đồng mở rộng cảng cá Thuận An


(12G).- Tin từ Cảng cá Thuận An, huyện Phú Vang, TT-Huế cho biết, Bộ Thủy sản vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng mở rộng cơ sở hạ tầng Cảng cá Thuận An với diện tích sử dụng 17.000m2 tại thôn Tân Cảng, thị trấn Thuận An. Tổng mức đầu tư cho dự án này 37,3 tỷ đồng (trong đó nguồn vốn ngân sách T.Ư 25,6 tỷ đồng, 11,7 tỷ đồng còn lại là nguồn vốn địa phương và vốn huy động khác. Việc đầu tư mở rộng Cảng cá Thuận An như mở rộng cảng cá, xây dựng thêm cầu tàu, nạo vét âu thuyền… nhằm đáp ứng nhu cầu giao thương và giải quyết chỗ neo đậu cho tàu thuyền vốn đã quá tải hiện nay. Phan Lê

Long An
4.600ha đay chưa tiêu thụ được

(12G).- Ông Nguyễn Văn Tạo, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạnh Hóa (tỉnh Long An) cho biết: Vụ hè thu năm nay, huyện xuống giống được hơn 4.800ha đay nhưng đến nay chỉ tiêu thụ được hơn 200ha, còn gần 4.600ha (với khoảng 9.600 tấn) chưa tiêu thụ được.

Đầu vụ, địa phương và Nhà máy bột giấy Phương Nam tại huyện khuyến khích nông dân trồng thêm gần 3.000ha so năm trước đồng thời ký hợp đồng mua nguyên liệu trên 1.000ha, nhưng lại không nêu giá cụ thể. Đến khi thu hoạch, nhà máy thông báo giá mua 220-280đ/kg đay tươi. Giá này không bù đắp đủ chi phí sản xuất nhưng nhiều nông dân vẫn bán. Nhưng khi nông dân thuê phương tiện vận chuyển đay đến nhà máy thì phải chờ ít nhất 2 ngày mới bán được. Hơn 2 tháng qua, nhà máy mua hơn 200ha đay tươi (4.000 tấn). Diện tích còn lại nông dân phải thu hoạch đem ngâm tách sợi để bán đay sợi. Nhưng hiện đay sợi cũng không tiêu thụ được. Thảo An

Bạc Liêu
Người nuôi cá sấu khó thực hiện Công ước Cites

(12G).- Ông Lương Ngọc Lân – giám đốc Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu – cho biết hiện toàn tỉnh Bạc Liêu còn trên 10.000 con cá sấu đã đến tuổi xuất chuồng nhưng chưa bán được. Trước đây cá sấu thương phẩm giá bình quân 120.000đ/kg nhưng hiện giảm xuống chỉ còn khoảng 60.000đ/kg do khó tìm được thị trường tiêu thụ. Cá sấu giống 15-20 ngày tuổi từ mức 700.000đ/con giảm xuống 180.000 – 200.000đ/con.

Mặc dù giá cá sấu giảm mạnh nhưng ông Lương Ngọc Lân cho rằng người nuôi không bị… lỗ vốn và UBND tỉnh Bạc Liêu đang giao cho các cơ quan chức năng lập đề án phát triển đàn cá sấu đồng thời tìm hướng giải quyết bài toán về “đầu ra” cho đàn cá sấu trong tỉnh.

Hiện khó khăn lớn nhất của người nuôi cá sấu ở khu vực ĐBSCL nói chung và tỉnh Bạc Liêu nói riêng là muốn xuất khẩu được cá sấu bằng đường trực tiếp ra nước ngoài cần phải đăng ký các tiêu chuẩn của Công ước quốc tế về buôn bán các loại động thực vật hoang dã nguy cấp (Công ước Cites). Tuy nhiên, để đạt được các tiêu chuẩn của Cites, người nuôi cá sấu phải đầu tư hàng chục tỷ đồng để thực hiện nghiêm ngặt 15 tiêu chí trong suốt quá trình nuôi trong khi nông dân không đủ vốn để đầu tư và ngân hàng ngại cho vay với số tiền quá lớn. HỒNG DÂN 

Tin cùng chuyên mục