TPHCM: Chức danh bí thư qua bầu trực tiếp đạt tín nhiệm cao

Theo Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, tính đến ngày 20-3, đã có 56/105 (53,33%) cơ sở đảng thực hiện thí điểm bầu trực tiếp ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy đã tổ chức xong đại hội. Trong đó có 32 cơ sở đảng thuộc Đảng bộ quận huyện và 8 cơ sở đảng thuộc Đảng bộ cấp trên cơ sở.

Theo Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, tính đến ngày 20-3, đã có 56/105 (53,33%) cơ sở đảng thực hiện thí điểm bầu trực tiếp ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy đã tổ chức xong đại hội. Trong đó có 32 cơ sở đảng thuộc Đảng bộ quận huyện và 8 cơ sở đảng thuộc Đảng bộ cấp trên cơ sở.

Nhìn chung, công tác tổ chức điều hành đại hội được thực hiện theo đúng Hướng dẫn số 07- HD/BTCTU của Ban Tổ chức Thành ủy về quy trình tổ chức đại hội. Hầu hết các đảng bộ đều tổ chức họp trù bị để bầu đoàn chủ tịch đại hội, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua nội dung, chương trình làm việc của đại hội. Đại hội chính thức từ hơn một buổi đến một ngày, đảm bảo thực hiện đúng nghi thức, thông qua nội dung các văn kiện và công tác nhân sự trong đại hội. Tại các đại hội đảng cơ sở, thực hiện thí điểm bầu trực tiếp, riêng với chức danh bí thư Đảng ủy thì danh sách bầu bí thư cấp ủy được đại hội thảo luận đều thống nhất với danh sách dự kiến do cấp ủy triệu tập đại hội giới thiệu, không có đại biểu ứng cử, được đề cử, bầu bí thư Đảng ủy không có số dư. Kết quả bầu chức danh bí thư Đảng ủy, hầu hết đều đạt được sự tín nhiệm cao (từ 87,03% đến 100% phiếu tín nhiệm).

Có 4 cơ sở đảng thuộc khối sở ngành TP và bộ ngành Trung ương có khó khăn về nhân sự. Đó là chi bộ Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Sài Gòn thuộc Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng; chi bộ Công ty cổ phần Dịch vụ địa ốc Sài Gòn thuộc Đảng bộ Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn (đơn vị cổ phần hóa, dự kiến đến năm 2015 không còn vốn nhà nước); Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Bưu Điện thuộc Đảng bộ Khối Bưu chính viễn thông (Giám đốc kiêm Bí thư Đảng ủy bị tạm giam đã hơn 8 tháng, nhân sự ban giám đốc chưa được củng cố); Đảng bộ Trung tâm Vận tải hành khách công cộng thuộc Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải (lãnh đạo đơn vị vừa bị kỷ luật, nhân sự lãnh đạo chưa kiện toàn kịp).

Theo Ban Tổ chức Thành ủy TP, đại hội Đảng bộ cơ sở bắt đầu từ tháng 2-2015 và hoàn thành vào giữa tháng 6-2015. Trong đó đại hội điểm và thí điểm kết thúc chậm nhất trong tháng 3-2015. Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở bắt đầu từ tháng 4-2015 và hoàn thành trong tháng 8-2015. Trong đó đại hội điểm và thí điểm kết thúc chậm nhất trong tháng 5-2015.

LINH ĐAN

Tin cùng chuyên mục