Có ai giúp Hạnh “Nhật” vượt ngục?

Có ai giúp Hạnh “Nhật” vượt ngục?
Có ai giúp Hạnh “Nhật” vượt ngục? ảnh 1
Hạnh Nhật

Cơ quan CSĐT - Công an huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Trốn khỏi nơi giam giữ” của Hạnh “Nhật” (Nguyễn Ngọc Thành Hạnh, Hạnh “lớn”, sinh năm 1974, địa chỉ đăng ký thường trú: 333/8 – Lê Hồng Phong, phường Phước Long, TP Nha Trang. Hạnh “Nhật” côn đồ, chuyên cầm đầu các vụ đâm thuê chém mướn, bị bắt cùng 20 đồng phạm khác trong ngày 7-10-2006, trong chiến dịch do Bộ Công an tiến hành triệt phá tội phạm xã hội đen hoành hành dữ dội ở Nha Trang nhiều năm qua. 73 tên tội phạm xã hội đen bị khởi tố, bắt giam, truy nã toàn quốc trong chiến dịch này.

Theo kết luận điều tra, cuộc tổ chức vượt ngục của Hạnh “Nhật” được thực hiện từ tối ngày 6-6 đến rạng sáng 14-6-2007. Cứ tối đến, 2 (trong 5) phạm nhân cùng phòng với Hạnh là Nguyễn Thành Tân và Nguyễn Quốc Sang lại công kênh Hạnh lên cửa thông gió phòng giam. Hạnh dùng khăn vải, buộc thành võng, để ngồi cưa chấn song sắt. Khoảng 17g ngày 13-6, chấn song gần đứt, Hạnh dùng điện thoại di động của phạm nhân Võ Kim Đức (Đức bị giam ở phòng giam khác) gọi cho đàn em ở ngoài là Trung “tôm” (Nguyễn Thành Trung, trú 137, đường 2 Tháng Tư, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang) và vợ Hạnh là Nguyễn Thị Thanh Thảo nhờ trợ giúp.

Qua điện thoại, Hạnh xin Trung “tôm” 10 triệu đồng và nhờ kiếm ô tô chở đi trốn. Trung đưa vợ Hạnh 10 triệu đồng thuê ô tô, giao cho em rể là Đặng Phi Cường lái, chờ Hạnh gọi điện thoại liên lạc lại.

Khoảng 23g đêm 13-6, chấn song bị cưa đứt, Hạnh bẻ song sắt, chui thoát, điện thoại cho vợ. Thảo (vợ Hạnh) gọi Trung “tôm” đưa xe đến trước nhà hàng Hoàng Lan, ở đường 23 Tháng Mười, đón Thảo và bà Nhật lên xe, chạy lên Diên Khánh đón Hạnh. Hạnh lên xe, Cường tiếp tục chở đi trốn. Bà Nhật và Thảo thuê taxi về nhà. Sau 4 ngày lẩn trốn (theo một nguồn tin, Hạnh đã lẩn trốn qua Đà Lạt, Tây Ninh…), biết khó thoát (công an đã nhờ hải quan, biên phòng phong tỏa, siết chặt mọi cửa khẩu), Hạnh đành gọi điện thoại xin Công an Khánh Hòa, ra đầu thú tại ngã 3 Vũng Tàu.

Trong vụ án “Trốn khỏi nơi giam giữ” này, ngoài Hạnh “Nhật”, có 9 bị can khác cũng bị CQCSĐT - Công an huyện Diên Khánh đề nghị VKS huyện truy tố. Tân, Sang, Trung, Thảo bị đề nghị truy tố về tội “Trốn khỏi nơi giam giữ”, với vai trò đồng phạm. Nguyễn Thanh Lâm, Lê Hoàng Anh, Châu Phi Long, Nguyễn Văn Khương (4 phạm nhân cùng phòng giam với Hạnh) bị đề nghị truy tố về tội “Không tố giác tội phạm”. Kết luận điều tra nhận định: Bà Hà Hồng Nhật có hành vi phạm tội, nhưng khi công an yêu cầu tác động qua điện thoại kêu gọi Hạnh ra đầu thú, đã hợp tác với công an. Vì vậy, công an, VKS và Tòa án huyện Diên Khánh thống nhất không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên, kết luận điều tra không làm rõ các nội dung: Ai đưa cho Hạnh cưa sắt? Vì sao phạm nhân Võ Kim Đức được sử dụng điện thoại di động trong trại giam? Vì sao Hạnh bị giam khác phòng với Đức, nhưng lại có điện thoại của Đức để liên lạc ra ngoài, ai đưa? Vì sao Đức không bị truy tố? Vì sao một tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm như Hạnh, lại không bị biệt giam? Dư luận đã đặt câu hỏi có hay không, việc một số người tiêu cực muốn Hạnh trốn trại, do lo ngại Hạnh ra trước tòa, sẽ khai ra những quan hệ “tế nhị”, mà người dân xầm xì lâu nay?.

Thu Trang

Tin cùng chuyên mục