Ý kiến đại biểu Quốc hội

Còn băn khoăn nhiều về biện pháp phòng chống tham nhũng

Còn băn khoăn nhiều về biện pháp phòng chống tham nhũng

Hôm qua 31-10, Quốc hội đã thảo luận, “mổ xẻ” nhiều vấn đề về tình hình thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng. Tuy nhiên, bên hành lang Quốc hội, nhiều đại biểu vẫn còn rất băn khoăn về các biện pháp phòng chống tham nhũng. Phóng viên Báo SGGP đã ghi nhận một số ý kiến xung quanh vấn đề này.

  • Đại biểu PHAN ANH MINH (TP Hồ Chí Minh): Xử lý tới cùng những người “đánh tráo” trách nhiệm

Còn băn khoăn nhiều về biện pháp phòng chống tham nhũng ảnh 1

Trong đấu tranh chống tham nhũng, chúng ta đề cao vai trò của quần chúng nhân dân là đúng, là tốt. Nhưng với một số trường hợp đề cao vai trò nhân dân một cách chung chung là đã “đánh tráo” trách nhiệm. Người thủ trưởng cơ quan nhà nước phải có trách nhiệm phòng chống nguy cơ cán bộ của mình tham nhũng, không thể nói trách nhiệm của nhân dân chung chung được.

Nhân dân nào có thể giám sát được tham nhũng trong việc xây dựng các block nhà của ngành dầu khí ở ngoài dàn khoan? Tại sao cán bộ hưởng lương làm trách nhiệm phòng chống tham nhũng không bị xử lý trách nhiệm mà cứ nói tới nhân dân chung chung. Tôi cho rằng, trong hầu hết các vụ án tham nhũng hiện nay, nếu chúng ta làm tới cùng thì một số thủ trưởng cơ quan không chỉ bị xử lý kỷ luật, mà còn phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong việc thiếu trách nhiệm, hoặc che dấu, không tố giác tội phạm tham nhũng xảy ra trong cơ quan mình.

  • Đại biểu VÕ QUỐC THẮNG (Long An): Trả lương xứng đáng - cách tốt nhất chống tham nhũng

Còn băn khoăn nhiều về biện pháp phòng chống tham nhũng ảnh 2

Tôi có dịp gặp rất nhiều trí thức Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài, ai cũng nói trái tim họ luôn hướng về Tổ quốc, nhưng điều kiện sống và làm việc trong nước khiến họ chưa thể về. Tại sao ta không mạnh dạn trả lương xứng đáng cho cán bộ giỏi? Trong công ty của tôi có những người được trả lương vài chục triệu đồng một tháng, nhưng họ đem về cho doanh nghiệp hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng và không ai thắc mắc cả. Cái gốc của vấn đề chống tham nhũng là ở đó, ở “phòng” tham nhũng, chứ khi xảy ra tham nhũng rồi thì xử lý là việc chẳng đặng đừng.

  • Đại biểu NGUYỄN VIẾT CHỨC (Hà Nội): Xài của công vô tội vạ cũng là tham nhũng

Còn băn khoăn nhiều về biện pháp phòng chống tham nhũng ảnh 3

Có một dạng tham nhũng rất dễ nhìn thấy, nhưng lâu nay vẫn chưa được xử lý triệt để, đó là xài của công vô tội vạ. Xe công chẳng hạn, đâu phải bây giờ mới nói, đâu phải chưa có quy định! Từ cấp nào được dùng xe trị giá bao nhiêu, trường hợp nào được dùng xe đi công tác, trường hợp nào được đưa đón tận nhà, có cả đấy, chỉ có điều chưa quyết tâm xử lý mà thôi.

Phải thừa nhận là trong điều kiện giao thông của Việt Nam hiện nay, việc các cấp lãnh đạo sử dụng các phương tiện công cộng là hoàn toàn không khả thi, nhưng khoán là cần thiết và có thể làm. Tôi biết có người e khoán thế thì sẽ ra một số tiền lớn quá, e người dân có ý kiến. Nhưng cần phải sòng phẳng như vậy. Làm đúng quy định thì không sợ.

ANH PHƯƠNG - HÀM YÊN ghi