Công ty CP Siêu Thanh lên sàn

Công ty CP Siêu Thanh lên sàn
Công ty CP Siêu Thanh lên sàn ảnh 1

Công ty CP Siêu Thanh (mã chứng khoán: ST8) chính thức lên sàn tại sàn giao dịch chứng khoán TPHCM từ ngày 18-12-2007 (ảnh), trở thành thành viên thứ 132 trên TTCK Việt Nam. Đây là bệ phóng chắp cánh cho các sản phẩm kinh doanh của Siêu Thanh như máy photocopy ricoh, máy vi tính, vật tư ngành in và phụ tùng, máy fax, máy chụp ảnh… đến gần với người tiêu dùng hơn nữa trong xu thế hội nhập toàn cầu hóa.

Đây cũng là dịp khẳng định sự phát triển vượt bậc của 13 năm hình thành và nỗ lực không ngừng mà đội ngũ công nhân viên – kỹ thuật viên giỏi tay nghề và có chuyên môn cao đã và đang cống hiến sức lực và trí tuệ tại đơn vị này.

Hiện Công ty CP Siêu Thanh đã xây dựng được 6 chi nhánh lớn tập trung ở các thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai cùng 18 đại lý và hơn 40 trạm dịch vụ chính thức, tăng số vốn điều lệ ban đầu từ 300 triệu đồng lên tới 82 tỷ đồng.

Theo Ban giám đốc công ty, để xứng đáng với giải thưởng “Thương hiệu vàng” năm 2007 (giải thưởng dưới sự bảo trợ của Bộ Công thương, Chủ tịch Hội đồng cạnh tranh Việt Nam, Cục Xúc tiến thương mại, Cục Quản lý cạnh tranh, Cục Quản lý thị trường, Cục Bản quyền và tác giả văn học nghệ thuật, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam, Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam và mạng thương mại điện tử www.thitruongviet.com.vn phối hợp tổ chức lần thứ nhất năm 2007 mà khách hàng đã tín nhiệm bình chọn thời gian vừa qua, với tôn chỉ “Chất lượng phục vụ mãi là niềm tin” thì mục tiêu của Siêu Thanh trong những năm sắp tới là phấn đấu trở thành một tập đoàn đa ngành, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực từ công nghệ số hóa là thiết bị văn phòng, phân phối xe ô tô đến du lịch, ẩm thực…

LAN PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục