
Trung Quốc: Hơn 72.500 USD cho đám cưới tại thành phố

Theo điều tra của Ủy ban triển lãm lễ cưới Trung Quốc, chi phí trung bình để tổ chức đám cưới tại các thành phố Trung Quốc là 560.000 NDT (hơn 72.500 USD) và các đôi vợ chồng trẻ phụ thuộc rất nhiều vào trợ giúp tài chính của bố mẹ.
Các chi phí này gồm chi phí lễ cưới, tuần trăng mật, nhà cửa và xe hơi. Chỉ riêng chi phí lễ cưới gồm chụp ảnh, trang phục, lễ, tiệc, nữ trang, trung bình 139.557 NDT (hơn 18.000 USD).
Theo thăm dò, 81,6% cô dâu chú rể phải dựa vào tiền của bố mẹ. Chính chi phí cưới quá cao đã khiến nhiều cặp đính hôn lâm vào tình trạng khó xử khi dự tính tổ chức cưới.
Q.M. (theo China Daily)
Sẽ có đại dịch... đau tim?
Nhiều chuyên gia sức khuyến cáo, tình trạng căng thẳng kéo dài do lối sống “phương Tây hóa” trên thế giới hiện nay có thể gây đại dịch đau tim. Các nhà khoa học Anh vừa đưa ra báo cáo “Huyết áp cao và chính sách sức khỏe: Chúng ta đang ở đâu và cần làm gì?”, khẳng định, lối sống phương Tây hóa, với chế độ ăn giàu chất béo, làm việc nhiều giờ..., sẽ là nguy cơ gây “dịch đau tim” khắp thế giới.
Theo báo cáo, huyết áp cao là “căn bệnh tiềm ẩn” vì không có những triệu chứng dễ nhận thấy, nhưng có thể gây chết người. Huyết áp cao dễ dẫn đến đau tim, đột quỵ, bệnh thận và chứng mất trí.
Theo các chuyên gia y tế, với lối sống phương Tây hóa, đến năm 2025, gần 65% số người trưởng thành trên thế giới có nguy cơ bị huyết áp cao. Báo cáo cũng xác nhận, hiện mỗi năm có khoảng 7,1 triệu người tử vong vì chứng tăng huyết áp, tình trạng này ngày càng nghiêm trọng ở Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia Trung Âu.
K.B. (theo Daily Mail)
Xà phòng giúp tỉnh ngủ
Các nhà phát minh người Anh vừa chế tạo một loại xà phòng tắm chứa chất caféine nhằm giúp cho những ai thức tỉnh khó khăn.
Được biết loại xà phòng này có tên là Shower Shock (tức là «cú sốc dưới vòi sen»). Theo các nhà phát minh thì loại xà phòng này cung cấp một lượng caféine tương đương với 2 tách cà phê cho một lần tắm nhờ vào việc hấp thụ tự nhiên qua da.
Xà phòng loại này có mùi dầu bạc hà, thông thường chỉ 5 phút sau khi sử dụng người ta sẽ cảm thấy được các tác dụng kích thích của nó.
H.K (theo Reuters)
Ngân hàng cho vay sửa sắc đẹp
Đáp ứng nhu cầu cần tiền để sửa sắc đẹp đang tăng mạnh ở Lebanon, Đệ nhất Ngân hàng quốc gia Lebanon vừa thông báo sẽ cho khách hàng vay tiền để... chỉnh sửa sắc đẹp, từ mua mỹ phẩm đến phẫu thuật thẩm mỹ.
Tất cả đối tượng khách hàng đều có thể vay từ 1.000 USD đến 5.000 USD để trang trải phẫu thuật và trả trong vòng 2 năm. Đây là một trong những chiến lược thu hút khách vay của ngân hàng và bước đầu có thể xem là thành công vì sau khi quảng cáo dịch vụ mới trên TV và các áp phích (ảnh), mỗi ngày ngân hàng nhận được khoảng 200 cuộc gọi xin vay.
H.X. (theo BBC)
Yêu nhau lắm, cắn nhau... đứt
Một phụ nữ Israel đã sơ ý cắn đứt một “góc lưỡi” bạn trai trong lúc đang hôn nhau nóng bỏng theo kiểu Pháp. Kết quả, anh chàng đã phải nhập viện để... nối lưỡi. Sau ca phẫu thuật, anh này được xuất viện với lời dặn dò của bác sĩ: “Thường xuyên uống nước đá và tránh những nụ hôn nồng thắm quá mức cho đến khi lưỡi lành hẳn”.
H.X. (theo Reuters)
Indonesia: Dược phẩm, mỹ phẩm phải có “giấy phép halal”
Viện Hội đồng Pháp quan Hồi giáo (MUI) của Indonesia, nghiên cứu về thực phẩm, dược phẩm và mỹ phẩm cho biết, nhiều loại dược phẩm, mỹ phẩm sử dụng rộng rãi ở Indonesia có thể chứa những chất không tuân thủ “halal” (luật Hồi giáo về sản phẩm nguồn gốc động vật).
Hiện có nhiều sản phẩm chứa các chất trích từ nhau thai, chất tạo keo (collagen), acid hyaluronic... dùng trong chăm sóc da, chữa sẹo và bỏng. Theo “luật halal”, collagen dùng chữa bỏng và dùng trong phẫu thuật thẩm mỹ như bơm môi, bơm mặt, nếu lấy từ bò thì được nhưng từ heo thì không, còn acid hyaluronic không được phép lấy từ phôi thai người...
Cơ quan Theo dõi halal thuộc MUI sẽ cấp “Chứng nhận halal” cho các sản phẩm sau khi xét nghiệm với chi phí 275 USD/sản phẩm. Theo MUI, chỉ có 5/120 công ty dược phẩm và mỹ phẩm hoạt động ở Indonesia có chứng nhận halal này.
D.P. (theo Jakarta Post)
Bị kết án vì tội ăn trộm... răng của mẹ mình
Một người Nam Phi tên Albert Kgwasiti, 30 tuổi, vì muốn rằng hồn ma của mẹ anh ta sẽ trở về thăm viếng anh nên đã đào mộ của mẹ anh ta để nhổ 2 cái răng. Tuy nhiên, hồn ma thì chưa đến mà cảnh sát và tòa án thì lại đến trước rồi...
Được biết tòa án của tỉnh North West (Tây Bắc), đã kết án anh ta 12 tháng tù hoặc phải nộp một số tiền phạt là 3.000 rand (tương tương 420 USD).
H.K (theo Cyberpresse)
Phần Lan có nhiều nữ bộ trưởng nhất thế giới
Chính phủ Phần Lan là nội các có nhiều nữ bộ trưởng nhất thế giới. Trong liên minh cầm quyền gồm 4 đảng của Phần Lan vừa nhậm chức, có đến 12 trong tổng số 20 thành viên là nữ.
Trong quốc hội mới của Phần Lan, gồm 200 nghị sĩ, cũng có tới 42% là nữ, tỷ lệ cao nhất trong lịch sử Phần Lan, nước vừa kỷ niệm 100 năm ngày trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cho phép phụ nữ tham gia bầu cử.
Đ.A. (theo Reuters)
Abramovich vẫn giàu nhất Nga
Theo công bố mới nhất của tạp chí Forbes, tỷ phú và là chủ tịch đội CLB bóng đá Chelsea, Roman Abramovich, vẫn là người giàu nhất nước Nga với tài sản 19,2 tỷ USD, tăng 5% so với năm ngoái.
Người giàu thứ hai nước Nga là Oleg Deripaska, tỷ phú ngành nhôm, xây dựng và ngân hàng, với tài sản 16,8 tỷ USD. Đứng thứ ba là ông chủ tập đoàn thép Vladimir Lisin với tài sản 15,1 tỷ USD.
Tăng trưởng giá trị tài sản của 100 người giàu nhất nước Nga đạt mức trung bình 36% trong vòng 1 năm qua. Người có mức tăng trưởng tài sản nhanh nhất là tỷ phú ngân hàng và rượu vodka Rustam Tariko, tài sản ông này đã tăng gấp đôi so với cách đây 1 năm, lên 5,5 tỷ USD.
H.Q. (theo SP Times)
Trung Quốc: Cấm xây dựng công sở xa hoa
Chính phủ Trung Quốc vừa nghiêm cấm xây dựng các công sở xa hoa, lãng phí. Những hạng mục xây dựng tốn kém nhưng không cần thiết, như vườn hoa hay phòng hát karaoke, sẽ bị cấm hoàn toàn.
Một số dự án xây dựng công sở sang trọng gần đây đã lấy kinh phí từ quỹ xóa đói giảm nghèo hoặc quỹ cứu trợ thiên tai. Đặc biệt, xu hướng này đang có chiều hướng gia tăng ở một số chính quyền địa phương. Việc ngăn cấm này là một động thái mạnh mẽ khác của Chính phủ Trung Quốc nhằm thúc đẩy cuộc chiến chống tham nhũng, vấn đề luôn được xem là ưu tiên hàng đầu ở nước này.
H.Tr. (theo People Daily)