

Ông Sarkozy (trái) nghỉ hè với gia đình ở Wolfeboro, bang New Hampshire (Mỹ)
Vừa lên đường sang Mỹ nghỉ hè trong 2 tuần, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã không yên khi buộc phải chấp nhận mở cuộc điều tra về vụ bán vũ khí cho Libya. Nhiều cáo buộc trong nước cho rằng, hợp đồng vũ khí trị giá 405 triệu USD Pháp bán cho Libya để “đổi chác” vụ 6 y tá Bulgaria được thoát án tử hình vì tội làm lây lan HIV cho trẻ em Libya. Hợp đồng này được công bố chỉ một tuần sau khi 6 y tá Bulgaria được tha và là hợp đồng vũ khí đầu tiên Libya có được từ năm 2004.
Đảng Xã hội đối lập ở Pháp đã kêu gọi mở cuộc điều tra trên, trong đó câu hỏi xoay quanh những cuộc thương thuyết giữa hai bên sau chuyến thăm Libya mới đây của Tổng thống Sarkozy. Mặc dù Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Herve Morin cố thanh minh rằng hợp đồng vũ khí được thảo luận từ khi Libya vừa được EU dỡ bỏ cấm vận vũ khí hồi năm 2004 nhưng ngay cả con trai của Muammar Gaddafi cũng thừa nhận rằng vụ 6 y tá được thả đã “dọn đường” cho hợp đồng này.
HUY QUỐC (theo BBC)