Ngày 12-4-1975: Quân khu 9 tiến công trên các mặt trận

Ngày 12-4-1975: Quân khu 9 tiến công trên các mặt trận

Sau khi mất Trung Trung bộ và Tây Nguyên, quân đội ngụy quyền Sài Gòn nỗ lực chốt giữ các tuyến phòng ngự ở miền Đông Nam bộ xung quanh TP Sài Gòn, đồng thời gia tăng hệ thống phòng thủ tại đồng bằng sông Cửu Long, nơi lực lượng của chúng gần như còn nguyên vẹn. Tổng thống ngụy quyền Nguyễn Văn Thiệu dự tính, trong trường hợp không giữ được Sài Gòn, sẽ rút về cố thủ ở Cần Thơ, sau đó tìm cơ hội phản công tái chiếm, hoặc thu hẹp “lãnh thổ chế độ Việt Nam cộng hòa” tại đồng bằng sông Cửu Long.

Quán triệt chủ trương của Bộ Chính trị về việc thực hiện đòn chia cắt chiến lược, Bộ Tư lệnh Miền chỉ đạo Binh đoàn cánh Tây Nam và lực lượng vũ trang Quân khu 8, Quân khu 9 đẩy mạnh hoạt động tác chiến áp sát các đô thị, khống chế chặt đường số 4.

Bộ Tư lệnh tiền phương Quân khu 9 thảo luận kế hoạch tiến công xuân 1975 tại mặt trận Vĩnh - Trà.

Ngày 12-4-1975, lực lượng vũ trang Quân khu 9 nổ súng tiến công, đánh thiệt hại nặng chi khu Ba Càng, chi khu Bình Minh, phân chi khu Đông Thành, diệt và bức rút 13 đồn, giải phóng một đoạn bờ Nam sông Hậu. Bộ đội địa phương Vĩnh Long tiêu diệt hậu cứ tiểu đoàn bảo an và phân chi khu Mỹ Thuận, bức rút 12 đồn bót. Quân giải phóng sử dụng pháo 105mm thu được của địch bắn vào chi khu Bình Minh, trường huấn luyện Cái Vồn, sân bay Trà Nóc, tiểu khu Phong Dinh, Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại Cần Thơ, Sở chỉ huy Quân khu 4 - Quân đoàn 4, nhà riêng Tư lệnh Vùng 4 chiến thuật Nguyễn Khoa Nam.

Cùng với hoạt động của Binh đoàn cánh Tây Nam và lực lượng vũ trang Quân khu 8 trên đường số 4, các cuộc tiến công của Quân khu 9 trên mặt trận Cần Thơ và Vĩnh Trà đã góp phần giữ chân quân địch tại chỗ, từng bước cô lập đồng bằng sông Cửu Long với TP Sài Gòn.

HỒ SƠN ĐÀI

Tin cùng chuyên mục