Người kế tục xuất sắc bài thuốc gia truyền

Người kế tục xuất sắc bài thuốc gia truyền

Sinh ra trong một gia đình có nghề thuốc nam gia truyền hàng trăm năm nay, dược sĩ Lê Thị Bình (ảnh) đã kế tục và phát triển bài thuốc của gia đình thành một thương hiệu nổi tiếng khắp cả nước.

Cần mẫn, bền bỉ gây dựng thương hiệu bằng tất cả kinh nghiệm truyền thống kết hợp với kiến thức đã học ở trường, chị đã nghiên cứu và ứng dụng thành công khoa học kỹ thuật vào quá trình sản xuất làm cho bài thuốc ngày càng hiệu quả hơn.

Người kế tục xuất sắc bài thuốc gia truyền ảnh 1

Nhiều năm trước đây, bài thuốc phong tê thấp Bà Giằng đã được nhiều người biết đến, do bà Lang Giằng ở Thanh Hóa truyền lại từ đời trước.

Trước khi mất, bà Lang Giằng đã truyền nghề lại cho con gái là lương y Phạm Thị Giang. Nay bà Giang đã già và tiếp tục truyền nghề lại cho con gái là dược sĩ Lê Thị Bình.

Mặc dù gặp không ít khó khăn nhưng với sự thông minh sắc sảo cộng với vốn kinh nghiệm của con nhà nòi, chị Bình đã kế tục một cách xuất sắc sự nghiệp của bà và mẹ để lại. Với tầm nhìn xa, chị Bình cho rằng có “tiếng” thôi chưa đủ,  muốn thuốc được bán rộng rãi thì phải xây dựng được những tiêu chuẩn về chất lượng theo quy định của Bộ Y tế.

Với ý chí và nghị lực cộng với hơn 15 năm kinh nghiệm, chị đã thành công trong việc xây dựng tiêu chuẩn cho bài thuốc. Nhờ đó, thuốc được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên toàn quốc và hiện nay đã có mặt khắp 64 tỉnh thành.

Cơ sở sản xuất thuốc của chị có diện tích hơn 5.000m2, được trang bị hệ thống dây chuyền hiện đại, đồng bộ,  nhập khẩu từ nước ngoài nhằm nâng cao năng suất cũng như chất lượng của thuốc.

Dược sĩ Lê Thị Bình không chỉ được biết đến là một doanh nhân thành đạt mà chị còn là một thầy thuốc có tấm lòng nhân ái. Thành công trong kinh doanh nhưng chị luôn quan tâm, chia sẻ với người bệnh, người nghèo, người cao tuổi. Những lần đi thực tế xuống vùng sâu vùng xa, thăm nom, khám bệnh miễn phí ngày một nhiều hơn.

Có được ngày hôm nay là nhờ chị Bình luôn biết trân trọng truyền thống gia đình và nỗ lực hết mình để đưa bài thuốc gia truyền vươn ra khỏi lũy tre làng, bước vào thương trường với bao sự cạnh tranh khốc liệt thời hội nhập kinh tế toàn cầu. Một tay vừa nuôi dạy con, một tay quán xuyến doanh nghiệp từ khâu sản xuất đến bán hàng.

Tất bật suốt ngày nhưng chị vẫn đảm nhiệm tốt thiên chức của một người vợ, người mẹ. Các con chị đều chăm ngoan học giỏi. Chị xứng đáng là một trong những nữ doanh nhân thành đạt, tiêu biểu cho phụ nữ trong thời kỳ hội nhập. 

Với những đóng góp của mình, dược sĩ Lê Thị Bình đã được trao nhiều huy chương, giải thưởng: Cúp Vàng doanh nhân vì sự nghiệp phát triển cộng đồng, giải thưởng Bạch Thái Bưởi – doanh nhân đất Việt thế kỷ XXI, thuốc Phong Tê Thấp Bà Giằng được trao Huy chương Vàng dược phẩm an toàn vì chất lượng cuộc sống, Huy chương Vàng hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn, giải thưởng Quả cầu Vàng, Siêu Cúp thương hiệu nổi tiếng… 

 PHƯỢNG TÙNG

Tin cùng chuyên mục